Bắc Giang: 234 tỷ đồng đầu tư sản xuất nấm

Thứ ba, ngày 28/08/2012 05:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đề án phát triển sản xuất nấm hàng hoá giai đoạn 2012-2015 với tổng kinh phí thực hiện hơn 234 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.
Bình luận 0

Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 500 hộ nông dân sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại đạt sản lượng nấm tươi khoảng 6.000 tấn.

Đề án được thực hiện tại 9 xã thuộc 4 huyện: Tiên Lục, Tân Dĩnh, Nghĩa Hưng (Lạng Giang); Đồng Việt, Đồng Phúc (Yên Dũng); Minh Đức, Quang Châu, Ninh Sơn (Việt Yên) và Việt Lập (Tân Yên).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem