Bắc Giang: Phát huy vai trò của liên minh HTX trong xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

P.V Thứ bảy, ngày 14/10/2023 19:25 PM (GMT+7)
Việc phát triển các HTX gắn liền với sản phẩm OCOP giữ một vai trò “kép” hết sức quan trọng, vừa hỗ trợ quá trình chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, vừa tham gia tích cực vào chuỗi giá trị gia tăng quốc gia và đưa sản phẩm nông sản Việt Nam đến với thế giới.
Bình luận 0

Hiện tại toàn tỉnh Bắc Giang có 857 HTX đang hoạt động, trong đó có 665 HTX nông nghiệp (chiếm 65,5 %). Hoạt động của HTX nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, theo chuỗi và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động chính như: sản xuất rau sạch, thịt sạch, cây dược liệu, mật ong, gà đồi Yên Thế, tương, vải, dứa, thanh long ruột đỏ … theo các tiêu chuẩn an toàn trong nước và quốc tế.

Có thể thấy rằng, việc phát triển sản phẩm OCOP và HTX có tính chất tương hỗ, ngoài góp phần tăng thêm giá trị, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, các chủ thể, HTX thông qua việc tham gia phát triển sản phẩm OCOP đã nâng cao được trình độ, năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm, phương thức quảng bá thương hiệu các sản phẩm địa phương.

Bắc Giang: Phát huy vai trò của liên minh HTX trong xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Bắc Giang đã và đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu, hỗ trợ người dân chuyển đổi số và tiêu thụ sản phẩm OCOP qua nền tảng Online và sàn thương mại điện tử.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, ông Lê Bá Thành cho biết: "Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 205 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 31 sản phẩm đạt 4 sao và 174 sản phẩm 3 sao, đưa Bắc Giang xếp thứ 2 khu vực trung du miền núi phía Bắc, thuộc tốp đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Trong đó đã có 10 sản phẩm được xuất khẩu, 56 sản phẩm vào chuỗi cửa hàng, siêu thị; doanh thu các sản phẩm OCOP đạt trên 626 tỷ đồng, mang lại giá trị kinh tế cao cho các chủ thể HTX, người nông dân".

Trong những năm qua, hoạt động các HTX nông nghiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, HTX nông nghiệp giúp những người lao động tập hợp nhau lại trong một tổ chức kinh tế chung. Đây cũng là phương thức để bảo đảm lợi ích và xây dựng vị thế của họ trong điều kiện của kinh tế thị trường và hội nhập.

Ông Giáp Quý Cường, Giám đốc HTX nông nghiệp "Xanh" Yên Thế cho biết: Là một trong những thành viên tích cực trong liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, những năm qua, ngoài việc tập trung phát triển các sản phẩm gà đồi Yên Thế, HTX còn hướng dẫn và giúp nhiều HTX trên địa bàn huyện phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

Hiện nay, HTX có hơn 90 hộ thành viên và thành viên liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, với quy mô đàn gà từ 2000 - 4000 con/đàn/hộ thành viên. HTX đã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Doanh thu của HTX năm 2022 đạt trên 7 tỷ đồng. Năm 2023, HTX tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đưa các sản phẩm "Gà đồi Yên Thế" nâng một tầm cao mới.

Bắc Giang: Phát huy vai trò của liên minh HTX trong xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Khi tham gia liên minh HTX các chủ thể OCOP sẽ được hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vốn chính sách và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

Nguyễn Hữu Thống – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang chia sẻ: "Trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang luôn là cầu nối hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh phát huy nội lực, vươn lên tìm hướng đi mới để phát triển. Qua đó, các HTX sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của trung ương và địa phương tạo sự bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm".

Trong thời gian tới, để các hội viên hiểu rõ vai trò, vị trí của sản phẩm OCOP trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Liên minh HTX Bắc Giang sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân, giúp nông dân tiếp cận tư duy kinh tế nông nghiệp, tư duy thị trường, thương mại điện tử...

"Đồng thời hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản; tăng cường các hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu, liên kết với các tập đoàn, tổng công ty, các thành phố lớn nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm OCOP Bắc Giang trong thời gian tới" ông Thống cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem