Bắc Giang: Vì sao nông dân ở đây thích học trồng cây ăn quả, thích làm ăn lớn?

Nguyệt Tạ Thứ hai, ngày 07/12/2020 19:00 PM (GMT+7)
Nhờ làm tốt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn mà nhiều năm qua đã có hàng nghìn nông dân ở Bắc Giang được dạy nghề, tạo việc làm. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Bình luận 0

Nông dân thích học trồng cây ăn quả

Địa hình đồi núi, nhiều diện tích đất đồi của Bắc Giang rất phù hợp để làm nông nghiệp trồng cây ăn quả. Để hỗ trợ phát triển kinh tế, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã rất chú trọng tới khâu đào tạo nghề, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Một số nghề được nông dân trên địa bàn tỉnh đăng ký học nhiều là: Trồng bưởi, cam, chanh; trồng rau an toàn; nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm; nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; nuôi cá nước ngọt trong ao; may công nghiệp; trồng cây có múi... Trong đó nghề mà nông dân trên địa bàn Bắc Giang lựa chọn nhiều nhất là trồng, bưởi, cam, chanh.

Bắc Giang: Học nghề bài bản, nông dân làm ăn lớn - Ảnh 1.

Lớp dạy nghề trồng cây ăn quả tại xã Hương Sơn (Bắc Giang). Ảnh: P.V

"Trong 3 năm 2018, 2019, 2020, trung tâm đã tổ chức đào tạo 26 lớp cho 793 học viên, 47 hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và 2 hội nghị tọa đàm tại huyện Hiệp Hòa và Lục Nam".

Gần đây nhất, ngày 22/11/2020, Hội ND huyện Lạng Giang phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội ND tỉnh tổ chức bế giảng lớp nghề ngắn hạn về trồng bưởi, cam, chanh cho lao động nông thôn tại xã Hương Sơn.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Hương Sơn) là 1 trong số 34 học viên của khóa học cho biết, nhờ học nghề mà anh hoàn thiện hơn kỹ năng trồng cây có múi. Gia đình anh có gần 12.000m2 đất trồng bưởi. Tuy nhiên, năng suất bưởi không cao. "Sau 2 tháng học nghề, áp dụng những kiến thức vào sản xuất, tôi đã thấy vườn bưởi cho kết quả khác hẳn. Quả đậu, to hơn nhiều" - anh Mạnh nói.

Không riêng gì nghề trồng cây ăn quả, lớp nghề nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi thú y cũng được nông dân lựa chọn nhiều. Anh Lý Văn Đức (thôn Quán Bông, Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang) hiện đang sở hữu 72.000m2 đất làm trang trại chăn nuôi gia cầm. Hiện nay quy mô trang trại lớn, hơn 6.000 con gà và 20 con lợn.

Anh Đức cho biết, năm 2018, anh được học lớp chăn nuôi của hội nông dân, kể từ đó anh đầu tư mở rộng sản xuất trang trại. Anh đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong sản xuất an toàn, kết quả giá trị sản lượng gà và trứng gà tăng lên.

"Tôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để lắp hệ thống làm lạnh cho trang trại. Bên cạnh đó, tôi cũng đầu tư thêm hệ thống âm nhạc, loa lắp khắp trang trại để gà nghe nhạc. Theo nghiên cứu, gà nghe nhạc cổ truyền sẽ ít mổ nhau, điều này sẽ gia tăng năng suất, giúp gà đẻ trứng nhiều hơn. Với gà thịt cũng vậy cho khả năng tăng trọng cao hơn" - anh Đức chia sẻ.

Ngoài ra, anh Đức còn được hỗ trợ kết nối để giới thiệu tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh thông qua các hội chợ xúc tiến.

Vẫn tồn tại khó khăn

Ông Nguyễn Quang Nông - Chủ tịch Hội ND, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết, để tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, thời gian qua trung tâm cũng được kiện toàn và đi vào hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu của các địa phương về công tác đào tạo nghề.

"Đội ngũ giáo viên dạy nghề có trình độ đạt chuẩn đáp ứng được yêu cầu dạy nghề và tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Nội dung chương trình, giáo trình dạy nghề thường xuyên được đổi mới. Hầu hết các lớp đào tạo nghề được tổ chức tại địa phương nên rất thuận tiện cho người học nghề" - ông Nguyễn Quang Nông chia sẻ về thuận lợi trong quá trình đào tạo nghề.

Đặc biệt, dạy nghề đã từng bước chuyển đổi theo hướng tiếp cận sát với nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình dạy nghề đã có sự gắn kết với các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động và các mục tiêu xã hội khác. Vì thế hiệu quả càng nâng cao.

Bên cạnh thuận lợi, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn lớn. Khó khăn đầu tiên là do nguồn kinh phí của Nhà nước cấp còn ít. Chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho các đối tượng tham gia học nghề thuộc diện được hưởng chế độ chính sách thấp so với nhu cầu thực tế tại thời điểm, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn. 

Bên cạnh đó, đối tượng học nghề bị hạn chế dần theo từng năm, do mỗi lao động chỉ được đào tạo một lần theo Quyết định 1956 của thủ tướng chính phủ; lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp; thủ tục thanh quyết toán, các chứng từ nhiều, phức tạp.

"Trước thực trạng đó, Hội ND các huyện, thành phố đã chú trọng, quan tâm đến công tác phối hợp đào tạo nghề, nhiều đơn vị tích cực chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để tháo gỡ các khó khăn, cùng tổ chức các lớp học nghề đáp ứng nhu cầu của người học" - ông Nông nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem