Bạc Liêu, Cà Mau thông tin gì việc tiếp nhận công dân trở về địa phương một cách tự phát?

Chúc Ly Thứ sáu, ngày 01/10/2021 15:12 PM (GMT+7)
2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau cho biết chưa có kế hoạch đón người dân trở về địa phương một cách tự phát. Tuy nhiên, nếu dân đã về đến tỉnh thì sẽ tiếp nhận đưa đi cách ly theo quy định.
Bình luận 0

Liên quan đến thông tin có rất đông công dân Cà Mau đang đang sinh sống tại TP.HCM tự phát về tỉnh, chiều 1/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thánh – Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Nếu công dân về đến địa phương thì tỉnh tiếp nhận, nhưng buộc cách ly theo quy định.

Trước đó, vào tối 30/9, hàng ngàn người dân đổ về hướng huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến Quốc lộ 1 bị ùn tắc. Người dân xếp hàng dài tại chốt kiểm soát Tân Túc, chờ đợi cơ quan chức năng cho thông chốt để về các tỉnh miền Tây. Trong số này có khá đông người dân ở 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Bạc Liêu, Cà Mau thông tin về việc tiếp nhận công dân về địa phương tự phát - Ảnh 1.

Dòng người rất đông ùn lại trên quốc lộ 1 từ tối qua đoạn qua huyện Bình Chánh, giáp với tỉnh Long An. Ảnh: Chinh Hoàng.

Nhiều người dân cho hay, họ đã thất nghiệp hơn 3 tháng qua và chưa nhận được hỗ trợ nên không thể tiếp tục cầm cự ở TP.HCM, về quê là giải pháp cuối cùng buộc họ phải chọn.

Theo ghi nhận, đến trưa ngày 1/10, dòng người từ TP.HCM đổ về quê ở các tỉnh miền Tây bằng xe máy vẫn rất đông. Hiện các lực lượng chức năng đang cố gắng tìm nhiều giải pháp đưa bà con về quê trong trật tự và an toàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, tỉnh này đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam hôm 28/9/2021.

Bạc Liêu, Cà Mau thông tin về việc tiếp nhận công dân về địa phương tự phát - Ảnh 2.

Đến 11h30 ngày 1/10, lực lượng chức năng thông báo trên loa: "Người dân Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp.... có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thông chốt để về quê". Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đó, vào ngày 28/9, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu có công văn số 4231/UBND-KGVX, chỉ đạo hệ thống chính quyền tỉnh mình siết chặt vòng ngoài.

Công văn chỉ đạo rõ cho Công an tỉnh kết hợp các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh. Xử lý nghiêm mọi trường hợp ra vào tỉnh mà không được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

PV Dân Việt nêu vấn đề: Với các trường hợp người dân Bạc Liêu đã về nhưng bị kẹt tại các chốt kiểm soát của các tỉnh thì Bạc Liêu có tiếp nhận họ không? Ông Nguyễn Tấn Khương cho rằng Bạc Liêu chưa đủ điều kiện tiếp nhận. Những trường hợp người dân về Bạc Liêu tự phát sẽ được Quân đội tiếp nhận đưa đi cách ly.

Đại diện của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đều cho biết, nguyên nhân chưa thể tiếp nhận người dân về quê một cách tự phát là vì hai tỉnh này không đủ điều kiện cách ly cho số lượng người quá đông. Ngoài ra, hai tỉnh trên có tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân còn quá thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem