Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá"

Chủ nhật, ngày 17/01/2021 15:29 PM (GMT+7)
Những năm gần đây, nông dân huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã mở rộng diện tích trồng rau màu và phát triển mô hình đa canh trên đất bờ bao vuông tôm. Việc làm này vừa hạn chế cỏ mọc xung quanh bờ bao, vừa tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Bình luận 0

Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá"

Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá"

Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá" - Ảnh 2.

Nhiều hộ nông dân tại huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: vì trồng rau mầu trên đất bờ bao vuông tôm cũng giống như trồng rau mầu trên rẫy, nhưng chi phí và công chăm sóc nhẹ hơn, bởi bờ vuông có nhiều phân hữu cơ tự nhiên do lớp phù sa từ đáy ao vuông và cỏ dại mục.

Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá" - Ảnh 3.

Nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào sẵn có từ đất, nên khi trồng các loại rau mầu (bầu, bí, rợ, mướp, khổ qua, dưa hấu...), nông dân ít phải dùng đến phân bón, sâu bệnh cũng ít hơn.

Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá" - Ảnh 4.

Giá các loại rau mầu giao động tùy vào thời điểm thu hoạch, nhưng lại giúp nông dân trang trải 1 phần chi phí sinh hoạt

Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá" - Ảnh 5.

Ngoài diện tích đất, thì diện tích mặt ao cũng được tận dụng, cây trồng hỗ trợ nhau phát triển, hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Về lâu dài, mô hình trồng rau màu trên đất bờ vuông tôm còn là cách sản xuất nông nghiệp vừa thông minh vừa an toàn và thân thiện với môi trường.

 

PV (Truyền hình Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem