Bắc Phi

  • Dân Viêt - Ngày 30.3, Đại tá Gaddafi vừa tung ra thứ vũ khí quý giá nhất của ông để chống lại lực lượng nổi dậy. Đó là cô con gái tóc vàng xinh đẹp 34 tuổi, được mệnh danh là “Claudia Schiffer của Bắc Phi”.
  • Dân Việt - Hôm nay, 29.3, Hội đồng Nga – NATO sẽ tiến hành thảo luận tại Brussels về tình hình căng thẳng ở Libya và các biện pháp giải quyết xung đột đang diễn ra tại quốc gia Bắc Phi này.
  • Dân Việt - Không phải ngẫu nhiên mà Aisha Gaddafi mệnh danh là "Claudia Schiffer của Bắc Phi". Hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của cô con gái rượu của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
  • Ngoài việc ngừng nhuộm tóc vàng và hiện giờ thì đeo mạng, còn lại Aisha vẫn sống xứng đáng với thanh danh Claudia Schiffer của Bắc Phi như cách gọi của báo chí Ả rập.
  • (Dân Việt) - Bà Hà Thị Hạnh - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, hôm 17.3 cho biết, qua thống kê cho thấy, tổng dư nợ cho vay xuất khẩu lao động tại Libya và một số nước thuộc khu vực Bắc Phi, Trung Đông là hơn 118,8 tỷ đồng với 4.874 khách hàng, trong đó vay đi xuất khẩu lao động tại Libya là hơn 37,4 tỷ đồng với 1.581 người vay.
  • Dân Việt - Trong ngày 10.3, cả Anh và Pháp đều lên tiếng cho rằng, lực lượng đối lập ở Libya là “hợp pháp”. Vụ việc khiến nhiều nước bất ngờ, đặc biệt là Đức.
  • Dân Việt - Amazonian Guard – đội nữ cận vệ đồng trinh vây quanh nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi – luôn nổi bật vì sự năng động, chu đáo, tính kỷ luật, và cả vẻ đẹp mặn mà rất Bắc Phi của họ.
  • (Dân Việt) - Mỹ và phương Tây đang dự tính can thiệp quân sự vào Libya, với lý do quốc gia Bắc Phi này đang trên bờ vực nội chiến đẫm máu. Tuy nhiên, những toan tính đó không dừng lại ở hai từ "can dự".
  • (Dân Việt) - Libya không chỉ là một trong những điểm nóng mới, mà còn đang trở thành tâm điểm trong những chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông. Libya có chút giống, nhưng có nhiều khác biệt cơ bản so với Tunisia và Ai Cập cũng như những nơi khác đang đắm chìm trong biến động chính trị, xã hội nội bộ ở Bắc Phi và Trung Đông.
  • (Dân Việt) - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng đưa ra những biện pháp trừng phạt Libya để phản ứng lại các cuộc đàn áp bạo lực của Tổng thống Muammar Gaddafi đối với người biểu tình.