Bắc Phi

  • (Dân Việt) - Phe nổi dậy tại Libya tuyên bố đã tiến vào thủ đô Tripoli và đang tạo ra một cuộc cách mạng lật đổ chế độ của Tổng thống M.Gadhafi.
  • Phát ngôn viên của Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, ngày 20.8 đã tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia rằng chính phủ vẫn nắm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli và tình hình tại đây "vẫn an toàn và ổn định".
  • (Dân Việt) - Mỹ ngày 21.6 đã gia tăng sức ép đối với nhà lãnh đạo Libya Gadhafi bằng cách áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với một số ngân hàng ở Libya, đồng thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một quan chức chính quyền cấp cao của Libya đã cắt đứt quan hệ với ông Gadhafi.
  • (Dân Việt) - Báo cáo đánh giá an ninh toàn cầu hàng năm lần thứ 5 công bố ngày 25.5, đã xếp Ireland, quốc gia đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 trở thành nước thanh bình nhất thế giới.
  • Dân Việt - Truyền thông phương Tây ngày 18.5 cho hay, vợ và con gái của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã vượt qua biên giới vào Tunisia.
  • (Dân Việt) - Hãng thông tấn Nhà nước Libya JANA đưa tin, Chính phủ Libya ngày 27.4 đã chính thức đề nghị Nga hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về "cuộc xâm lược" của phương Tây chống lại quốc gia Bắc Phi này.
  • (Dân Việt) - Nhìn bề ngoài, làn sóng chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông dường như đang lây lan sang Syria và Mỹ cùng với NATO vẫn rất quyết tâm lật đổ thể chế của ông Gadhafi ở Libya. Trong thực chất, Mỹ và NATO càng leo thang chiến tranh ở Libya thì lại càng khó xử ở Syria.
  • Dân Việt - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cảnh báo, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng mang tính toàn diện.
  • Dân Việt - Tổng số tài sản của Libya bị Mỹ đóng băng đã tăng lên đáng kể và hiện nay là vào khoảng 34 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ tại Libya, ông Carter Ham cho rằng, cuộc nổi dậy của phe chống chính phủ không thể lật đổ Tổng thống và sẽ rơi vào bế tắc.