Bác sĩ được mệnh danh "đôi tay vàng" thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế

PVCT Thứ sáu, ngày 06/09/2019 12:26 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định nghỉ hưu đối với một số cán bộ, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến.
Bình luận 0

img

GS-TS Nguyễn Viết Tiến.

Cụ thể những cán bộ nghỉ hưu gồm: Ông Nguyễn Viết Tiến,Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; ông Nguyễn Xuân Huy và ông Vũ Hải, Phó Tổng giám Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Viết Tiến là giáo sư, tiến sĩ Y khoa; ông sinh năm 1959, quê Hà Tĩnh. Ông được mệnh danh là “đôi tay vàng” của ngành Y khoa. Ông không chỉ có tiếng giỏi trong phẫu thuật sản khoa mà còn giỏi trong chuyên môn thụ tinh trong ống nghiệm đem lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Năm 2010, ông được Thủ tướng ký Quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế; ông được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem