Làm rõ thông tin xuyên tạc: Công an Quảng Ninh cưỡng chế đất của dân khi chưa có quyết định

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 25/05/2023 16:00 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bác thông tin về việc "Công an Quảng Ninh lạm quyền; tự ý cưỡng chế đất của dân khi chưa có quyết định".
Bình luận 0

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ thông tin xuyên tạc về việc "Công an Quảng Ninh lạm quyền; tự ý cưỡng chế đất của dân khi chưa có quyết định".

Theo đó, ngày 19/5, trên trang Facebook "Việt Tân" đăng tải video với nội dung liên quan đến quá trình tổ chức bảo vệ thi công dự án hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính xã Vạn Yên của UBND xã Vạn Yên.

Trong video, “Việt Tân” đã xuyên tạc cho rằng gia đình bà Phạm Thị Tuyết (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là gia đình cách mạng, luôn tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhưng lại trở thành nạn nhân của “chế độ cướp đất”.

Làm rõ thông tin về Công an Quảng Ninh tự ý cưỡng chế đất của dân khi chưa có quyết định - Ảnh 1.

Việc "Công an Quảng Ninh tự ý cưỡng chế đất của dân khi chưa có quyết định" là thông tin bịa đặt. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, dự án hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính xã Vạn Yên được phê duyệt và khởi công từ tháng 6/2022. Khi thi công đến khu vực thửa đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng của ông Trần Công Thành, gia đình bà Phạm Thị Tuyết cùng thân nhân thường xuyên tới hiện trường ngăn cản thi công. Bà Tuyết cho rằng đây là “đất rừng tranh chấp” với ông Trần Công Thành và nhà thầu đang thi công trên thửa đất rừng thuộc sở hữu của gia đình bà Tuyết.

Về nguồn gốc thửa đất trên, căn cứ hồ sơ, tài liệu do UBND xã Vạn Yên cung cấp, xác định chủ sở hữu mảnh đất trên thuộc về ông Trần Công Thành. Việc UBND huyện Vân Đồn lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, bảo vệ thi công dự án đối với phần diện tích đất rừng tại thôn Đài Làng, xã Vạn Yên của hộ gia đình ông Trần Công Thành là đúng quy định của pháp luật; gia đình bà Phạm Thị Tuyết không còn quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đối với thửa đất trên.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2023 đến nay, bà Phạm Thị Tuyết thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết, video trên các hội nhóm về quá trình UBND xã Vạn Yên tổ chức bảo vệ thi công, trong đó có một số nội dung không đúng sự thật, vi phạm pháp luật.

Lợi dụng vấn đề này, “Việt Tân” đã đăng tải, viết bài để kích động người dân có cái nhìn phiến diện, “ác cảm” với chính quyền. Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm và thâm độc của “Việt Tân” cũng như các tổ chức phản động lưu vong khác, người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, Bộ Công an đã có thông báo chính thức khẳng định: "Việt Tân" cùng với "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và "Triều đại Việt" là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là "Việt Tân", cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem