Bài tập về nhà

  • (Dân Việt) - Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển, bắt đầu từ năm học 2012- 2013, Bộ sẽ không quy định cứng độ tuổi của học sinh tiểu học.
  • "Cô giáo cho bài tập về nhà, con lên mạng, tra Google về Hồ Gươm, thấy câu nào hay thì ghi lại rồi dàn thành bài văn, chứ con đã ra Hà Nội lần nào đâu mà được đến Hồ Gươm...”.
  • Dân Việt - Diane Tran, nữ sinh 17 gốc Việt tại bang Texas, Mỹ, đã khảng khái từ chối số tiền hơn 100.000 USD quyên tặng vì lý do: “Vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn em”.
  • Ngày 30.5 (theo giờ Mỹ), thẩm phán bang Texas Lanny Moriarty đã ký lệnh hủy bỏ buộc tội đối với nữ sinh gốc Việt Diane Tran sau khi ra quyết định bỏ tù 24 giờ và buộc cô nộp phạt 100 USD.
  • Dân Việt - Một bé trai 6 tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bị bố đẻ ném đá vào đầu, rồi chôn sống chỉ vì trót không làm bài tập về nhà.
  • Trường càng danh tiếng, học sinh buộc phải học thêm càng nhiều. Để tạo tâm lý “khát” học thêm, giáo viên thường ra bài tập về nhà với số lượng nhiều hoặc có những bài khó đến mức chỉ có cô hướng dẫn trò mới làm được.
  • Liệu có ổn không khi đoạn thơ trong bài tập về nhà của con có câu “Tụi mình còn nhỏ xứng đôi quá chừng”? Không lẽ ngành giáo dục cổ suý cho việc yêu đương ở lứa tuổi tiểu học?
  • Dân Việt - Vụ việc đau lòng vừa xảy ra hôm 19.9. Hiện ba học sinh nữ, đều 10 tuổi, đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Lộc Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
  • Dân Việt - Vụ việc xảy ra cuối tuần qua tại một trường tiểu học ở thành phố Liêu Ninh, Trung Quốc. 46 học sinh lớp Ba do chưa hoàn thành bài tập về nhà đã bị giáo viên dạy tiếng Anh tát đến sưng mặt.
  • (Dân Việt) - Mặc dù có tới 25 ngón chân, ngón tay nhưng cậu bé 10 tuổi người Ấn Độ không cảm thấy phiền hà khi chơi cùng bạn bè ở trường lớp, thậm chí cậu còn thấy có lợi thế hơn những bạn bình thường khác.