Bán dâm bất thành, đốt phòng trọ

Chủ nhật, ngày 14/10/2012 16:45 PM (GMT+7)
Một gái mại dâm do mâu thuẫn chủ nhà trọ từ trước công việc mất khách vì cúp điện nên xả khí gas, châm lửa đốt phòng trọ.
Bình luận 0

Ngày 14.10, Công an quận Bình Tân - TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Hiệp (SN 1995, quê Quảng Ngãi) để xử lý hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, chiều ngày 11.10, Hiệp đã dùng bình ga mini xả khí gas vào phòng trọ do ông Lại Ngươn Thơ (sinh 1959, chủ nhà nghỉ Trúc Đào, quận Bình Tân-TPHCM) làm chủ rồi châm lửa đốt làm cháy phòng, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

 

Tại công an, Hiệp khai thuê phòng trọ của ông Thơ để ở và thỉnh thoảng dắt khách về. Trưa ngày 11.10, Hiệp dẫn một khách mua dâm về phòng để quan hệ thì cúp điện làm khách bỏ đi.

 

Do tức giận việc ông Thơ không cho Hiệp làm tại quán karaoke của ông (kế bên phòng trọ) cùng với việc bán dâm bất thành nên Hiệp nảy sinh ý định đốt nhà "cho bỏ ghét".

Theo NLĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem