Bán đảo Quảng An: Nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, rác thải vứt bừa bãi

Thái Nguyễn Thứ hai, ngày 15/08/2022 08:05 AM (GMT+7)
Nhiều công trình tại bán đảo Quảng An xây dựng sai quy hoạch, lấn chiếm diện tích cây xanh để làm nhà hàng kinh doanh. Mặc dù, tình trạng này tồn tại nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, các nhà hàng vẫn ngang nhiên hoạt động.
Bình luận 0

Nhiều nhà hàng trên bán đảo Quảng An lấn chiếm diện tích đất cây xanh, diện tích mặt hồ Đầm Trị (Video: Thái Nguyễn)

Theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 8/8/2014, phường Quảng An có 3 khu vực được quy hoạch làm đất công cộng và đất cây xanh trong tương lai gồm: Khu vực Ao Chùa - Đầm Trị thuộc khu vực bán đảo Quảng An; ô đất cuối đường Tây Hồ - Quảng Bá; một phần đường Đặng Thai Mai và Âu Cơ - khu vực gần chùa Tứ Liên.

Bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (Ảnh: Cổng thông tin quận Tây Hồ)

Bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (Ảnh: Cổng thông tin quận Tây Hồ)

Trong đó, khu vực xung quanh hồ Đầm Trị thuộc bán đảo Quảng An, là nơi dự kiến sắp tới sẽ xây dựng nhà hát Opera được quy hoạch chủ yếu là diện tích đất cây xanh, công trình công cộng. 

Thế nhưng, nhiều năm qua diện tích hồ Đầm Trị đã bị xâm lấn làm nhà hàng, quán ăn vi phạm trật tự xây dựng. Không những vậy, xung quanh hồ, nhiều vị trí trở thành nơi vứt rác. Thậm chí, một số hàng ăn khu vực này còn đổ rác xuống mặt hồ gây mất cảnh quan môi trường.

Điểm tập kết rác thải "tự phát" trên bán đảo Quảng An (Ảnh: Thái Nguyễn)

Điểm tập kết rác thải "tự phát" trên bán đảo Quảng An (Ảnh: Thái Nguyễn)

Ông V.N (Đặng Thai Mai, phường Quảng An) cho biết khu vực xung quanh hồ Đầm Trị này thường xuyên có hiện tượng đổ rác không đúng quy định. Một số nhà hàng quanh đây có lúc xả rác thẳng xuống khu vực hồ Đầm Trị.

"Tôi thường xuyên đi tập thể dục quanh hồ nên thấy nhiều hiện tượng rác thải vứt bừa bãi, rất mất vệ sinh. Các quán ăn khu vực này cũng có lúc xả thải, xả rác thẳng xuống hồ gây ra ô nhiễm", ông N chia sẻ.

Rác thải xuất hiện rất nhiều vị trí, gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thái Nguyễn)

Rác thải xuất hiện rất nhiều vị trí, gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thái Nguyễn)

Quy hoạch bán đảo Quảng An: Nhiều công trình xây dựng trên đất cây xanh để "kiếm lời" - Ảnh 5.

Theo khảo sát của PV Dân Việt, ngoại trừ đoạn hồ Đầm Trị được kè để làm đường nằm giáp lối vào phủ Tây Hồ, 3 mặt hồ còn lại đều bị lấn chiếm. 

Phía mặt đường Đặng Thai Mai là hàng loạt nhà hàng ăn uống, trong đó dãy nhà hàng có chiều dài vài chục mét, được kè kiên cố bằng dãy cọc bê tông rất chắc chắn, nhà hàng này còn trùm lên cả bờ hồ Đầm Trị vốn là lối đi của người dân khu vực này có từ xa xưa. Có nhà hàng còn làm hệ thống cầu dẫn bằng sắt và gỗ để khách ra bè nổi ra giữa hồ sen.

Theo anh T.T (Đặng Thai Mai, phường Quảng An) cho biết tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên đất ông cộng, đất cây xanh xảy ra trên địa bàn phường Quảng An đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

"Tôi thấy rất khó hiểu là những nhà hàng kinh doanh trên phần đất sai quy hoạch tồn tại nhiều năm như vậy nhưng tại sao vẫn chưa bị xử lý. Không chỉ người dân phản ánh nhiều lần mà nhiều cơ quan báo chí cũng nhiều lần phản ánh nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn không giải quyết", anh T bức xúc chia sẻ.

Nhiều nhà hàng, quán án thuộc bán đảo Quảng An xây dựng lấn chiếm mặt hồ Đầm Trị (Ảnh: Thái Nguyễn)

Nhiều nhà hàng, quán án thuộc bán đảo Quảng An xây dựng lấn chiếm mặt hồ Đầm Trị (Ảnh: Thái Nguyễn)

Các quán nước tự phát lấn chiếm đường ven hồ Đầm Trị (Ảnh: Thái Nguyễn)

Các quán nước tự phát lấn chiếm đường ven hồ Đầm Trị (Ảnh: Thái Nguyễn)

Theo điều 208 Luật Đất đai 2013 quy định về Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Không chỉ tại hồ Đầm Trị, nhiều vị trí khác thuộc bán đảo Quảng An được quy hoạch đất cây xanh công cộng cũng bị lấn chiếm bởi hàng quán tạm bợ bằng tôn, bạt. Trên nhiều đoạn đường Quảng Bá, Đặng Thai Mai men theo bờ hồ Tây, nhiều công trình tạm được dựng lên kiên cố, lấn chiếm mặt hồ trên khu đất quy hoạch.

Những quán ăn trên đất sai quy hoạch vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua (Ảnh: Thái Nguyễn)

Những quán ăn trên đất sai quy hoạch vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua (Ảnh: Thái Nguyễn)

Quán cà phê này xây rộng vài trăm mét vuông lấn chiếm diện tích mặt hồ Tây (Ảnh: Thái Nguyễn)

Quán cà phê này xây rộng vài trăm mét vuông lấn chiếm diện tích mặt hồ Tây (Ảnh: Thái Nguyễn)

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, chính việc chưa có quy hoạch chi tiết (quy hoạch tỷ lệ 1/500) là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem