Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cùng dân Vân Đồn ở Quảng Ninh bàn giải pháp nuôi thủy sản bền vững sau bão Yagi

Đông Bắc Thứ ba, ngày 17/09/2024 05:53 AM (GMT+7)
Ngày 16/9, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) cùng các chuyên gia về nuôi trồng thủy sản và hàng chục hội viên là người nuôi trồng thủy sản trên biển Vân Đồn tham dự hội nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các hội viên và phương hướng khắc phục sau bão Yagi.
Bình luận 0

Tại hội nghị, bà Trần Bảo Mơ, HTX làng chài Bái Tử Long cho biết, mặc dù cơn bão đã lấy đi của bà con ngư dân rất nhiều thứ nhưng qua cơn bão, người nuôi biển Vân Đồn cũng nhận được rất nhiều thứ quý giá. Ví dụ như được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, VSA và các anh em đồng nghiệp.

"Chúng tôi bị đắm mất 1 tàu xi măng, 2 cái thuyền và 6 cano, nhưng rất may là 14 người trên làng chài không sao. Hiện giờ, chúng tôi đang bàn kế hoạch xây dựng lại. Bà con rất mong được hỗ trợ, ngoài tiền thì chính sách về vốn và công nghệ cũng rất cần thiết. Làng chài này để khôi phục lại cần 15 tỷ đồng nhưng nếu vay thế chấp thì không thể vì không có tài sản đảm bảo, vì vậy chúng tôi mong được vay tín chấp.

Hiệp hội nuôi biển Việt Nam (VSA) cùng dân Vân Đồn bàn giải pháp phát triển nghề nuôi biển bền vững sau bão Yagi - Ảnh 1.

Bà Trần Bảo Mơ, HTX làng chài Bái Tử Long cho biết, mặc dù cơn bão đã lấy đi của bà con ngư dân rất nhiều thứ nhưng qua cơn bão, người nuôi biển Vân Đồn ở Quảng Ninh cũng nhận được rất nhiều bài học quý giá.

Thiên tai bão lũ sẽ còn nặng nề hơn, nên chính quyền cần quan tâm việc quy hoạch lại vùng nuôi. Tuy nhiên việc quy hoạch như thế nào để đỡ xáo trộn không gây khó khăn cho người nuôi biển", bà Mơ nói.

Anh Trần Văn Đắc, HTX Quyết Tiến thì cho biết, hiện bà con đã đặt giống không thể chờ quy hoạch được. Chúng tôi xin đăng ký làm lại tại chỗ để kiểm tra giống. Hiện giờ 1 ngày mấy chục xe giống chở ra Vân Đồn. Nếu chờ quy hoạch lại vùng nuôi vài tháng hoặc cả năm thì bà con đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Còn chị Lê Thị Hải, Công ty Quyết Hải ở huyện Đầm Hà thì nói, công ty chúng tôi nuôi ngao hai cùi, thưng, sần, không phải là lần đầu tiên. Cơn bão số 3 này rất lớn làm nước dâng 4 mét. Lồng nuôi nặng 30 kg/lồng nhưng bão quật mất hết lồng nuôi. Vừa rồi chúng tôi cũng làm giống gần 1 tỷ đồng nhưng cũng trôi hết sạch, tuy vậy, công ty tôi vẫn quyết làm lại chứ không bỏ.

"Việc cấp mặt nước cho người nuôi trồng là tiên quyết, việc nuôi tràn lan làm ngao, thưng, hàu không lớn được. Tôi kiến nghị được cấp chủ quyền để làm ăn lâu dài. Mấy hôm sau bão tôi đi kiểm tra vẫn thấy rất nhiều tàu đi kích điện, nếu khôi phục nuôi trồng thì phải cấm kích điện", bà Hải nói.

Nói về việc xây dựng chuỗi liên kết và chế biến hầu biền vững tại Vân Đồn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc chiến lược Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản BAVABI Quảng Ninh, cho biết, hiện nay việc xây dựng các bè nuôi ở Vân Đồn chưa đảm bảo kỹ thuật không thể chống chịu với sóng to gió lớn.

Hiệp hội nuôi biển Việt Nam (VSA) cùng dân Vân Đồn bàn giải pháp phát triển nghề nuôi biển bền vững sau bão Yagi - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nuôi biển Việt Nam VSA cho rằng, không thể nuôi thủy sản theo lối cũ ở Vân Đồn, làm theo lối mới như thế nào là do chúng ta là người quyết định.

"Thay đóng cọc bằng các ụ bê tông, sử dụng phao phải có lỗ chứ không phải buộc vào tai như phao nhựa hiện nay sẽ đảm bảo hơn. Đánh giá hình dáng hàu Vân Đồn không thể bán được giá cao vì xấu và rất bẩn. Hiện chúng tôi đang có mô hình nuôi hàu trong lồng. 

 Hàu không cần rửa, tỷ lệ thịt thu hồi rất lớn, lồng nuôi khi thu hoạch không phải chặt hàu, không vứt rác xuống biển. Chúng tôi cam kết thu mua sản phẩm hàu của bà con và rất mong ký hợp tác với các HTX hàu tại Vân Đồn", ông Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch VSA, cho rằng không thể làm ăn theo lối cũ nhưng làm theo lối mới như thế nào là do chúng ta quyết định.

Hiệp hội nuôi biển Việt Nam (VSA) cùng dân Vân Đồn bàn giải pháp phát triển nghề nuôi biển bền vững sau bão Yagi - Ảnh 3.

Bè nuôi cá được bà con nuôi thủy sản ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khôi phục lại sau bão.

"Phải bàn nội bộ trong phạm vi quy hoạch trước, hiện Vân Đồn đang có 85 HTX nuôi trồng thuỷ sản. Chính vì vậy phải lấy ý kiến của 85 HTX. 

Phải làm song song vừa quy hoạch vừa tiếp tục sản xuất. Chúng tôi sẽ tổ chức bàn bạc với bà con nuôi trồng và sau đó sẽ góp ý với tỉnh Quảng Ninh về việc quy hoạch lại vùng nuôi làm sao vừa đảm bảo công tác quản lý vừa có lợi nhất cho bà con ngư dân"

Theo thống kê sơ bộ của huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại trên 2.200 tỉ đồng cho ngư dân nuôi trồng thủy sản trên biển. Trong đó, nhuyễn thể thiệt hại ước tính trên 1.300 tỉ đồng; cá biển trên 500 tỉ đồng; hải sản khác gần 400 tỉ đồng. Ngoài ra còn thiệt hại 318 nhà bè; gần 90 tàu thuyền các loại bị đắm, vỡ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem