Bản quyền
-
Đầu năm 2022, Nguyễn Nam, phóng viên ở Hà Nội bỗng phát hiện video quay mây mù Tây Bắc của mình được đăng trên một web về du lịch. Để có sản phẩm này, anh cùng đồng nghiệp đi trong rừng 3 ngày, chịu cảnh mưa trên đầu và vắt bám dưới chân...
-
Theo ĐBQH Nguyễn Hải Anh, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng, việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao không chỉ trong nước, nước ngoài mà còn diễn ra trên không gian mạng, vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vấn đề về sử dụng bản quyền.
-
Trước những chỉ trích nhắm vào việc các kênh Youtube phải tắt phần hát Quốc ca Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2020 vì sợ bản quyền, VFF cho biết sẽ gửi BTC giải bản thu âm mới.
-
Fanpage chính thức của BH Media Network và kênh YouTube có gần 10 triệu người theo dõi đã phải tắt bình luận. Đơn vị này cũng nhận bão 1 sao trên Google sau khi “nhận vơ” bản quyền trên YouTube với Quốc ca Việt Nam.
-
Vi phạm bản quyền là một tội ác và trong giai đoạn gần đây, dường như các cơ quan chức năng đang bắt đầu áp dụng “cú đấm mạnh”, thậm chí còn quyết liệt hơn trước.
-
Vài ngày sau khi Ngô Thanh Vân lên tiếng bác bỏ nghi vấn “ăn cắp bản quyền”, tác giả Lê Linh chia sẻ lý do từ chối mọi quyền lợi mà phía “đả nữ” đưa ra.
-
Bị dân mạng tố ăn cắp bản quyền và không tôn trọng tác giả Lê Linh, Ngô Thanh Vân bức xúc. Cô khẳng định mình có mua và trả tiền theo đúng luật pháp.
-
Google cho chạy quảng cáo trên các trang có dấu hiệu vi phạm bản quyền. Facebook giúp các trang không phép, vi phạm bản quyền kiếm tiền thông qua việc cung cấp quảng cáo.
-
Các clip có liên quan đến tiết mục âm nhạc của K-ICM tại một chương trình diễn ra tại TP.HCM tối 5/1 bất ngờ “mất hút” trên mạng xã hội.
-
Mặc đoàn phim “Ngôi nhà bươm bướm” đã liên hệ xin lỗi, đại diện nam ca sĩ vẫn nhất quyết đòi bồi thường vì dùng nhạc của anh chưa xin phép.