Tác giả Lê Linh lý giải quyết định từ chối quyền lợi từ Ngô Thanh Vân về bản quyền “Thần đồng Đất Việt”

Châu Anh Thứ ba, ngày 29/12/2020 07:47 AM (GMT+7)
Vài ngày sau khi Ngô Thanh Vân lên tiếng bác bỏ nghi vấn “ăn cắp bản quyền”, tác giả Lê Linh chia sẻ lý do từ chối mọi quyền lợi mà phía “đả nữ” đưa ra.
Bình luận 0

Chiều 28/12, tác giả Lê Linh lần đầu bày tỏ suy nghĩ cá nhân về dự án phim điện ảnh "Trạng Tí" của Ngô Thanh Vân. Tác giả kể kỳ vọng, nỗ lực của bản thân khi sản xuất ra bộ truyện "Thần đồng Đất Việt" và ồn ào liên quan đến bản quyền tác phẩm.

Tác giả Lê Linh cho biết ở thời kỳ truyện tranh Nhật Bản áp đảo truyện tranh Việt Nam, nhân vật Trạng Tí cùng nhóm bạn nhỏ trong "Thần đồng Đất Việt" ra đời. Ông hy vọng bộ truyện tranh thuần Việt của mình có được niềm tin yêu từ độc giả. Không phụ sự kỳ vọng của tác giả, "Thần đồng Đất Việt" được độc giả cả nước yêu mến, mong mỏi từng tập.

Tác giả Lê Linh lý giải quyết định từ chối mọi quyền lợi từ phía Ngô Thanh Vân về bản quyền “Thần đồng Đất Việt” - Ảnh 1.

Tác giả Lê Linh từng đặt nhiều kỳ vọng cho bộ truyện tranh "Thần đồng Đất Việt".

Cha đẻ "Thần đồng Đất Việt" chia sẻ: "Sáng tác cả kịch bản và tranh 30 ngày cho một tập truyện, giảm xuống 15 ngày, rồi 10 ngày cho một tập mà vẫn phải bảo đảm nội dung bổ ích, dí dỏm, lôi cuốn, hình vẽ phải đẹp, hài hước... Áp lực kinh hoàng nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành đòi hỏi phải có động lực ghê gớm, vừa vẽ vừa mường tượng ra những kế hoạch tương lai cho bộ truyện. Tiếp sau những thành công này thì sao nhỉ? Ước gì bộ sách sẽ vượt ra ngoài biên giới, đến tay của bạn bè quốc tế, rồi mình sẽ chuyển thể làm phim hoạt hình, phim truyền hình nhiều tập rồi phim dài chiếu rạp, 2D rồi 3D, cả phim điện ảnh người đóng nữa tại sao không?".

Tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp của "Thần đồng Đất Việt", tác giả Lê Linh lấy đó là động lực, tinh thần để miệt mài sáng tạo. Đột nhiên, mọi công lao của ông bị cướp đoạt, giấc mơ về tương lai tươi sáng cho bộ truyện tranh tan vỡ. Vụ kiện về bản quyền "Thần đồng Đất Việt" giữa tác giả Lê Linh và công ty Phan Thị kéo dài hơn 12 năm ròng rã. Suốt 12 năm đó, nhiệt huyết của tác giả dành cho bộ truyện trở thành những đau thương.

Tác giả Lê Linh lý giải quyết định từ chối mọi quyền lợi từ phía Ngô Thanh Vân về bản quyền “Thần đồng Đất Việt” - Ảnh 2.

Poster phim "Trạng Tí".

Nói về việc công ty sản xuất phim của Ngô Thanh Vân mua bản quyền "Thần đồng Đất Việt" từ công ty Phan Thị để dựng thành phim điện ảnh, tác giả Lê Linh bày tỏ: "Bắt tay hợp tác tạo ra một siêu phẩm điện ảnh thì sao? Thành công rực rỡ thì sao? Tiền bản quyền cũng sẽ lại rơi vào túi bọn ác, khiến cho chúng vốn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Chúng sẽ biến đó thành những đồng tiền nhơ nhuốc để hại ngược lại chính tôi".

Vài ngày trước, Ngô Thanh Vân cho biết sau khi phiên tòa xử vụ kiện bản quyền "Thần đồng Đất Việt" kết thúc, cô chủ động đi gặp tác giả Lê Linh. Hai bên có cuộc nói chuyện và thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Thế nhưng, phía tác giả từ chối mọi đề nghị về quyền lợi mà "đả nữ" đưa ra.

Nói về lý do từ chối mọi đề nghị quyền lời từ phía Ngô Thanh Vân, tác giả Lê Linh bộc bạch: "Nghĩ đến chặng đường 12 năm khổ ải, tôi thấy không có một chút động lực nào cho việc cộng tác. Tôi chỉ là người bình thường, đâu phải là bậc thánh nhân mà không biết oán hận, hy sinh vì nghệ thuật để làm lợi cho kẻ đã hãm hại tôi và gia đình suốt mười mấy năm trời, nên tôi đã thẳng thắn chối từ mặc dù tình yêu điện ảnh cũng mãnh liệt không kém gì tình yêu với truyện tranh.

Tác giả Lê Linh lý giải quyết định từ chối mọi quyền lợi từ phía Ngô Thanh Vân về bản quyền “Thần đồng Đất Việt” - Ảnh 4.

Tác giả Lê Linh từ chối mọi quyền lợi do Ngô Thanh Vân đưa ra liên quan đến bản quyền "Thần đồng Đất Việt" và phim "Trạng Tí".

Vụ kiện kết thúc, phần sơ thẩm với phần thắng nghiêng về tôi, tưởng chừng mọi chuyện sẽ khép lại thì bọn ác vẫn kháng cáo lên phúc thẩm nhằm thể hiện quyết tâm đê hèn của chúng, khiến tôi một lần nữa phải gồng mình cho cuộc chiến mới. Vụ kiện tiếp tục kéo dài thêm gần cả năm cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ thì bộ phim kia cũng đã hoàn tất và ấn định luôn ngày công chiếu.

Nếu không vì dịch bệnh thì đã không dời mãi đến ngày hôm nay. Đặt mọi việc vào sự đã rồi và giờ họ nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền để xử lí tất cả. Là một người chủ gia đình, tôi rất mê kiếm tiền vì tiền giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của người chồng, người cha... Tiền giúp tôi thực hiện những ước mơ sự nghiệp nhưng tôi chỉ nhận tiền khi bỏ công sức lao động và rất hạnh phúc khi được thụ hưởng thành quả lao động của mình. Tôi không nhận tiền để phải cùng ai đó diễn một màn kịch nhân văn cho một câu chuyện ngay từ đầu đã không tính nhân văn". Trước đó, Ngô Thanh Vân bị dân mạng chỉ trích là "ăn cắp bản quyền" và không tôn trọng tác giả. Nữ diễn viên đã lên tiếng bác bỏ. Cô khẳng định mình có mua và trả tiền theo đúng luật pháp. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân nhận lỗi đã không nắm rõ thông tin trước khi đưa ra quyết định mua bản quyền "Thần đồng Đất Việt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem