Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội NDVN tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 05/01/2023 16:47 PM (GMT+7)
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan T.Ư Hội chủ trì hội nghị.

Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan T.Ư Hội đã triển khai thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội NDVN tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan T.Ư Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thịnh.

Cụ thể, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội đã phối hợp với công đoàn, các ban, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong hệ thống Hội. Công tác tập huấn bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được quan tâm và là hoạt động thường xuyên của ban.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các mô hình về bình đẳng giới, và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai hiệu quả ở các tỉnh, thành. Năm 2022, các cấp Hội đã xây dựng 15 mô hình "Làm cha trách nhiệm" tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng cho 450 nam giới; hỗ trợ xây dựng và duy trì 9 mô hình truyền thông "Người cha trách nhiệm" tại 02 tỉnh Bắc Giang và Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham gia sinh hoạt của 230 nam, nữ nông dân...

Qua việc tuyên truyền, xây dựng mô hình, nhận thức về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng cao, đặc biệt là của nam nông dân, chủ hộ gia đình.

Lồng ghép với hoạt động cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ HTND, Ngân hàng CSXH, các cấp Hội còn chủ động thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, tổ chức cho hội viên nữ đi tham quan, học tập những mô hình dự án hay, hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản … Từ đó, giúp nữ hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn, dần vươn lên thoát nghèo và trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi.

Với đội ngũ cán bộ nữ cơ quan chiếm tỷ lệ cao (trên 52%), Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển năng lực, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ.

Trong năm 2022, T.Ư Hội đã tranh thủ vận động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân nữ thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế cho hoạt động của sự tiến bộ phụ nữ.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội NDVN tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Ảnh 2.

Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội NDVN cũng chia tay và tặng quà đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, nguyên Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thôi tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Ảnh: Đức Thịnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện và thống nhất chương trình công tác năm 2023 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan T.Ư Hội sẽ tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Định Phó Chủ tịch Hội NDVN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận kết quả đạt được của Ban trong năm 2022.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác  Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội năm 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đề nghị các thành viên trong ban cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Để cán bộ nữ tiếp tục trưởng thành, được giao các vị trí trọng trách, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đề nghị cần tích cực tham mưu Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội quan tâm đến công tác cán bộ nữ; chế độ, chính sách cho phụ nữ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ở cơ quan T.Ư Hội.

Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan T.Ư Hội NDVN cũng chia tay và tặng quà đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, nguyên Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thôi tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem