Hà Nội: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh

Thu Hà Thứ năm, ngày 05/01/2023 12:10 PM (GMT+7)
Ngày 4/1, tại hội trường Đảng uỷ, UBND xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Hội Nông dân xã Liên Hà tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Xã Liên Hà là cơ sở Hội được Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân huyện Đông Anh chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã trên địa bàn toàn huyện Đông Anh.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Ngọc Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Trưởng Phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Ngọc Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Với chủ đề " Nông dân Liên Hà: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung tay góp sức xây dựng huyện Đông Anh thành Quận và xã Liên Hà thành phường", Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Liên Hà lần thứ XII có nhiệm vụ đánh giá những thành tích đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, tìm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Hà Nội: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Liên Hà khóa XI đã trình Đại hội báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Liên Hà đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội được quan tâm và đổi mới, tỷ lệ hội viên so với số hộ nông nghiệp vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp được 120 hội viên mới. Tính đến nay tổng số hội viên nông dân toàn xã là 2.256 hội viên, đạt tỷ lệ 85,56% so với số hộ nông nghiệp, tăng 1,2% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Hà Nội: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Hội Nông dân xã Liên Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác xây dựng Quỹ HTND vượt 33,3% so với kế hoạch. Các phong trào thi đua của Hội được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia nhiệt tình, sôi nổi có tính thiết thực, hiệu quả.

Bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã Liên Hà có từ 85-90% số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp, số hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 65% so với số hộ đăng ký. Đặc biệt, năm 2022, Hội Nông dân xã Liên Hà đã có hội viên nông dân là anh Hoàng Mạnh Ngọc Đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và được Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã hướng dẫn thành lập 1 HTX, xây dựng 6 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 55 hội viên tham gia. Hàng năm, Hội đã chủ động tổ chức từ 5 - 8 buổi tập huấn KHKT cho 1.200 lượt hội viên tham gia.

Hà Nội: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh - Ảnh 4.

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Nông dân xã Liên Hà trực tiếp mở 3 lớp học nghề ngắn hạn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ cho 105 học viên. Ngoài ra phối hợp với các đoàn thể mở 10 lớp cho 350 học viên, các nghề được đào tạo như: Chăn nuôi thú y, trồng rau an toàn, trồng nấm, nấu ăn, tin học, nghề mộc…

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên nông dân toàn xã Liên Hà đã chuyển đổi được gần 100 ha, xây dựng 16 mô hình kinh tế trang trại, xây dựng được 04 trang trại chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hội Nông dân xã đã hướng dẫn 12 hộ xây dựng phương án phát triển sản xuất đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, Hội Nông dân xã tích cực quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề theo hướng sản xuất các hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của hội viên nông dân xã Liên Hà đã ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất và quảng bá thương hiệu sản phẩm ra thị trường. Làng nghề tiểu thủ công nghiệp thôn Thù Lỗ, xã Liên Hà được công nhận "Làng nghề Hà Nội". Toàn xã Liên Hà có 110 cơ sở sản xuất kinh doanh, 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Hội Nông dân xã Liên Hà luôn được Thành Hội, huyện Hội, UBND huyện, Đảng ủy xã đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Phấn đấu: Phát triển Quỹ Hội tăng từ 10-15 triệu đồng/năm trở lên; Quỹ hỗ trợ nông dân từ 5-10 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp từ 65-70% tổng số hộ đăng ký. 100% hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn", 100% cán bộ Hội được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội...

Đại hội Hội Nông dân xã Liên Hà, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 3 đồng chí Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Dương Thị Tuyến tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Hà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem