3 địa phương đầu tiên ở Phú Thọ sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Hoan Nguyễn Chủ nhật, ngày 25/08/2024 09:34 AM (GMT+7)
Tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng và TP.Việt Trì. Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ sẽ giảm 18 đơn vị hành chính cấp xã (2 phường và 16 xã).
Bình luận 0
Báo cáo mới nhất về sáp nhập đơn vị hành chính của Phú Thọ gửi Chính phủ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn. Ảnh: Lệ Thủy

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua Nghị quyết về việc chưa sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023-2025 đối với 3 huyện gồm Thanh Thủy, Tam Nông và Phù Ninh. 

Việc sắp xếp các huyện này sẽ được nghiên cứu triển khai vào giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo mới nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn gửi Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Theo phương án, Phú Thọ sẽ thực hiện sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã (4 phường, 1 thị trấn, 25 xã) thuộc huyện Cẩm Khê, huyện Đoan Hùng, TP.Việt Trì. Sau sắp xếp, Phú Thọ sẽ giảm 18 đơn vị hành chính cấp xã (2 phường và 16 xã).

Tại huyện Cẩm Khê, sắp xếp xã Ngô Xá, xã Tuy Lộc với xã Thụy Liễu để thành lập xã mang tên mới là Minh Thắng. Sắp xếp xã Xương Thịnh, xã Cấp Dẫn với xã Sơn Tình để thành lập xã Phong Thịnh. Sáp nhập xã Phú Khê, xã Tạ Xá với xã Yên Tập thành xã Phú Khê; xã Chương Xá, xã Phú Lạc với xã Văn Khúc để thành lập xã Nhật Tiến.

Báo cáo mới nhất về sáp nhập đơn vị hành chính của Phú Thọ gửi Chính phủ - Ảnh 2.

Ba huyện đầu tiên ở Phú Thọ sáp nhập đơn vị hành chính để giảm 2 phường, 16 xã. Ảnh: Lệ Thủy

Với huyện Đoan Hùng, sắp xếp xã Chân Mộng, xã Minh Phú với xã Vụ Quang để thành lập xã mới Chân Mộng; xã Vân Du với xã Chí Đám thành xã Chí Đám. Nhập xã Hùng Long với xã Vân Đồn để thành lập xã Hùng Long; xã Minh Tiến, xã Tiêu Sơn với xã Yên Kiện thành xã Yên Kiện.

Sắp xếp xã Bằng Doãn với xã Minh Lương để thành lập xã Bằng Doãn; xã Sóc Đăng với thị trấn Đoan Hùng thành thị trấn Đoan Hùng.

Ở TP.Việt Trì, Phú Thọ có phương án sắp xếp phường Bến Gót với phường Thọ Sơn để thành lập phường Thọ Sơn; phường Vân Cơ với phường Nông Trang thành phường Nông Trang.

"Kết quả cho thấy, đa số cử tri được lấy ý kiến đồng ý với phương án sáp nhập và tên gọi mới của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp như trên. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến việc sắp xếp được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định" - UBND tỉnh Phú Thọ nêu trong báo cáo gửi Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã thực hiện theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy. Từ đó sẽ giúp phát huy nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian, tiết kiệm kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết, UBND tỉnh Phú Thọ cần đẩy nhanh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, kiến nghị với Trung ương sớm ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư ở các xã thuộc diện sắp xếp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem