"Bao Công" bóng đá Việt Nam Ngô Tử Hà qua đời!

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 10/08/2021 14:39 PM (GMT+7)
Đầu giờ chiều nay (10/8), VFF đã thông báo tin buồn: Ông Ngô Tử Hà, nguyên Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT, nguyên Phó Chủ tịch VFF đã tạ thế lúc 19 giờ 17 phút ngày 9/8/2021 (tức ngày 2 tháng 7 năm Tân Sửu), hưởng thọ 75 tuổi.
Bình luận 0

Ông Ngô Tử Hà – "Bao Công" bóng đá Việt Nam

Cách đây hơn 20 năm, bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh "tranh tối tranh sáng" với rất nhiều trận đấu khó lý giải. Ông Ngô Tử Hà trong vai trò Phó Chủ tịch VFF khóa 3 (1997-2001) đồng thời là Trưởng ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia (sau này là V.League) đã đưa ra những quyết định chống tiêu cực vô cùng kiên quyết.

Chia sẻ với báo chí, ông Ngô Tử Hà từng bày tỏ: "Trong các mùa giải 1997, 1998, 1999, 2000 rồi 2001, tôi đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật hàng loạt cầu thủ, trọng tài, giám sát và đặc biệt là các đội bóng.

Một số phần tử đã bắn tin đe dọa, mang mìn đến nhà tôi ở số 9 Hàng Chuối. Một số khán giả Hải Phòng lại nói: "Nếu Ngô Tử Hà xuống đây sẽ xin tí tiết".

"Bao Công" bóng đá Việt Nam Ngô Tử Hà qua đời! - Ảnh 1.

Ông Ngô Tử Hà nổi tiếng với những quyết định chống tiêu cực, được người trong nghề mệnh danh là "Bao Công" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong một thời gian dài, khi đi xe máy, tôi phải luôn đề phòng những hành động quá khích của những kẻ xấu nên thường mang theo một cái roi điện và bình xịt".

Đến giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể quên cú quay người đá bóng phản lưới nhà phút 90 của đội trưởng Công an Hà Nội Lã Xuân Thắng tại giải VĐQG 1997 trên sân Hàng Đẫy năm 1997, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà trước An Giang.

Bàn thắng này đã gây phẫn nộ cho khán giả Thủ đô. Sau đó, Lã Xuân Thắng đã bị treo giò vĩnh viễn.

Đến mùa giải 1998, bóng đá Việt Nam tiếp tục chứng kiến hàng loạt đội bóng bị kỷ luật gắn với "bàn tay thép" của ông Ngô Tử Hà. Trận đấu Công an Hà Nội thua Công an Hải Phòng 0-1 ở vòng 14 bị giới chuyên môn nhìn nhận là "có vấn đề". Cuối cùng, kết quả này đã không được công nhận và cả 2 đội đều bị trừ 3 điểm.

"Tôi quá bất ngờ khi nghe tin anh Hà qua đời"

Nghe tin ông Ngô Tử Hà qua đời, ông Trần Duy Ly, nguyên Phó Chủ tịch thường trực VFF khóa 4 (2001-2005), người tiếp nối ông Hà trong vai trò Trưởng Ban tổ chức V.League 2001 tâm sự: "Tôi hết sức bất ngờ khi sáng nay nghe tin anh Hà mất từ Khôi (ông Dương Nghiệp Khôi – người từng nhiều năm làm Phó Tổng thư ký VFF và Trưởng Ban tổ chức V.League – PV).

Anh em từng đồng cam cộng khổ với nhau khi bóng đá Việt Nam còn nhiều khó khăn từ việc nắm bắt thông tin, thu thập băng hình… chứ không được đầy đủ như ngày nay.

Có những hôm họp quên ăn, họp từ trưa tới tối muộn, thu thập thông tin từ các phía để đưa ra án phạt.

Cái khó là bóng đá ngày trước nhiều vụ chẳng có chứng cứ gì. Nhưng nếu không kiên quyết, mạnh tay thì không thể phát triển được.

Có thể nói anh Hà là người vô cùng tận tụy, một chiến hữu của tôi cùng với anh Viễn (nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn) góp công lớn trong việc chống tiêu cực từ những ngày đầu bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp".

Chia sẻ với tâm sự của ông Trần Duy Ly, ông Dương Nghiệp Khôi nói: "Tôi mới nghe tin buồn đêm qua từ gia đình anh Ngô Tử Hà. Anh là người lãnh đạo đầu tiên của tôi trong nghề tổ chức thi đấu.

Hôm 7/8 vừa qua là sinh nhật anh, tôi nhắn tin nhưng anh Hà không hồi đáp, có lẽ hôm đó anh đã rất mệt rồi".

Nhớ lại kỷ niệm với với nguyên Phó Chủ tịch VFF, Trưởng Ban tổ chức V.League Ngô Tử Hà, ông Dương Nghiệp Khôi bày tỏ sự trân trọng, cảm phục:

"Tính cách của anh Hà rất kiên quyết, nghiêm khắc. Thời điểm cách đây hơn 20 năm, bóng đá Việt Nam nhiều đội cho điểm nhau quá, nếu không mạnh tay thì làm sao tiến lên chuyên nghiệp được.

Những quyết định của anh Hà đưa ra rất dũng cảm, bất chấp việc bị đe dọa đến tính mạng của bản thân".

Tiễn biệt một người anh, một người thầy trong nghề, ông Dương Nghiệp Khôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến ông Ngô Tử Hà: "Vì dịch Covid-19, tôi đang ở TP.HCM và không thể ra Hà Nội viếng anh. Mong anh  an nghỉ! Những trăn trở với bóng đá Việt Nam của anh sẽ có thế hệ trẻ sau này tiếp nối".

Lễ viếng ông Ngô Tử Hà được tổ chức từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 12/8/2021 (tức ngày 5 tháng 7 năm Tân Sửu) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 16 giờ cùng ngày. An táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem