Báo động gia tăng diện tích trồng cần sa

Thứ ba, ngày 08/04/2014 10:55 AM (GMT+7)
Báo cáo vừa công bố của Bộ NNPTNT cho biết, tình hình tái trồng cây chứa chất ma tuý ở nước ta đang tiếp tục có diễn biến phức tạp bởi phạm vi ngày càng mở rộng, địa bàn trồng ngày càng xa xôi, hẻo lánh;...
Bình luận 0
Đối tượng tái trồng có nhiều cách thức tinh vi hơn để đối phó với các cơ quan chức năng. Theo đó, tính đến hết năm 2013, diện tích cây có chứa chất ma túy được phát hiện và phá bỏ là 25,8ha, nằm trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố, trong đó có 24,8ha cây thuốc phiện và 1ha cây cần sa (các tỉnh Lạng Sơn và Hà Giang phát hiện trồng cả 2 loại cây này).

Địa bàn tái trồng cây thuốc phiện chủ yếu là Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, đặc biệt năm 2013 đã xuất hiện tại Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội…

Đáng lưu ý là tình trạng trồng cây cần sa đang có nguy cơ bùng phát trong những năm gần đây, khi từ 5 tỉnh năm 2010, đến nay đã có 27 tỉnh/thành phố phát hiện có cây cần sa với diện tích 11.567m2, trong đó tỉnh Đăk Lăk 3.300m2, Đồng Nai 3.050m2, Quảng Nam 2.000m2...
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem