Báo Hàn: Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội sẽ kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Tiểu Đào (Theo Reuters) Thứ hai, ngày 25/02/2019 12:08 PM (GMT+7)
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay (25.2) cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể tuyên bố Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chính thức chấm dứt ở Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.
Bình luận 0

bao-han-thuong-dinh-my-trieu-tai-ha-noi-se-ket-thuc-chien-tranh-trieu-tien-1

Một cửa hàng tại Hà Nội bán áo phông in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng với thông điệp "Hòa bình". Ảnh: Luong Thai Linh/EPA-EFE/Shutterstock.

“Khả năng này có thể xảy ra”, Yonhap dẫn lời của phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom trong một buổi họp báo tại Seoul (Hàn Quốc). Trước đó, phát ngôn viên Kim đã được phóng viên hỏi rằng liệu thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có bao gồm tuyên bố kết thúc chiến tranh hay không.

Tám tháng sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tại Singapore, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên sẽ gặp mặt tại Hà Nội vào hai ngày 27-28.2 tới để thảo luận về quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.

Vào hôm qua (24.2), Tổng thống Trump cho biết ông thấy hài lòng khi Triều Tiên đang tiếp tục tạm dừng việc thử vũ khí của nước này.

“Tôi không hề vội vàng và cũng không muốn thúc lưng ai cả”, ông Trump nói với các thống đốc bang tại Nhà Trắng.

“Tôi chỉ muốn Triều Tiên ngừng việc thử nghiệm. Chúng ta sẽ cảm thấy vui, miễn là không có một cuộc thử nghiệm nào diễn ra”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem