Bão số 11 đã tan, thêm nhiều người chết vì... bất cẩn

Chủ nhật, ngày 20/10/2013 19:58 PM (GMT+7)
Ngày 20.10, Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn huyện Hòa Vang đã có thêm 3 người tử vong sau bão do bất cẩn.
Bình luận 0
Theo đó, ngày 16.10, sau bão số 11, cháu N.V (SN.20103 , trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) ra phía trước nhà chơi và bất cẩn trượt chân xuống cánh đồng bị ngập băng trong nước dẫn tới ngạt nước và tử vong.

Cơn bão số 11 đã làm đứt, hở nhiều tuyến dây điện của thành phố Đà Nẵng
Cơn bão số 11 đã làm đứt, hở nhiều tuyến dây điện của thành phố Đà Nẵng

Cũng trong ngày 16.10, khi đang dọn dẹp cây cối quanh nhà thờ ông Nguyễn Văn Du (SN.1966, trú xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang) đã bị tấm lợp bị hư hỏng trong bão sập đổ lên đầu khiến ông Du bị chấn thương sọ não và tử vong vào ngày 17.10 tại bệnh viện.

Không dừng lại ở đó vào chiều ngày 17.10, ông Nguyễn Thanh Tịnh (SN.1969, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đã bị điện giật chết khi đang trèo lên lợp lại mái nhà. Nguyên nhân là do gió mạnh trong cơn bão số 11 đã làm hở đường dây điện và rò rỉ lên mái tôn nhà ông Tịnh.

UBND thành phố Đà Nẵng cùng các cấp chính quyền đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân N.V 11 triệu đồng.

Như vậy đến nay đã có 5 người dân Đà Nẵng tử vong do bất cẩn sau cơn bão số 11.
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem