Báo Thái Lan "xếp hạng" HLV Park Hang-seo theo tiêu chí khó tin

Thứ bảy, ngày 29/05/2021 07:10 AM (GMT+7)
Tờ Siamport đã làm phép so sánh HLV Park Hang-seo và các chiến lược gia cùng bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á theo nhận định khó tin.
Bình luận 0

Một điều thú vị khi hầu hết các HLV tại bảng G từng làm việc ở World Cup. Tờ Siamsport đã có bài viết so sánh về thành tích và vị thế của 4 chiến lược gia gồm Bert Van Marwijk, Akira Nishino, Park Hang Seo và Shin Tae Yong.

Họ không điểm tên HLV Tan Cheng Hoe do ông này chưa từng tham dự kỳ World Cup nào. Theo đó, người đầu tiên được nhắc tới là HLV Bert van Marwijk. Tác giả tỏ ra ấn tượng với nhà cầm quân người Hà Lan. Ông Van Marwijk từng giúp ĐT Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010. Hà Lan chỉ chịu thua Tây Ban Nha bởi khoảnh khắc tỏa sáng của Iniesta.

Báo Thái Lan "xếp hạng" HLV Park Hang-seo theo tiêu chí khó tin - Ảnh 1.

Người thứ hai là HLV Akira Nishino. Ông dẫn dắt Nhật Bản tại World Cup 2018. Khi ấy, Nhật Bản vượt qua vòng bảng và thua rất đáng tiếc trước Bỉ ở vòng 1/8 sau khi đã dẫn 2-0.

HLV Park Hang-seo đứng ở vị trí thứ 3 khi từng làm việc tại ĐT Hàn Quốc. Ông dẫn dắt Hàn Quốc trong vai trò trợ lý của Guus Hiddink và về thứ tư tại VCK World Cup 2002.

Người xếp cuối cùng về thành tích là HLV Shin Tae-yong. Chiến lược gia này nắm đội tuyển xứ sở kim chi ở World Cup 2018. Tại giải đấu này, Hàn Quốc bị loại nhưng HLV Shin Tae-yong để lại ấn tượng bằng việc đảnh bại ĐT Đức 2-0 ở trận cuối cùng của vòng bảng.

Trong số những người này, Park Hang-seo và Nishino làm việc trong 5 trận từ đầu vòng loại. Shin Tae-yong mới đến cuối năm 2019 và chưa dẫn dắt trận đấu nào. Bert Van Marwijk bị sa thải nhưng rồi lại được tái bổ nhiệm.

Các trận đấu của bảng G sẽ bắt từ ngày 3/6. ĐT Việt Nam chơi trận đầu tiên ngày 7/6 với ĐT Indonesia.

I.R (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem