Bảo vật quốc gia
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 73 ngày 18/1/2024 công nhận 29 Bảo vật quốc gia. Trong đó có bộ sưu tập cột kinh Phật thời nhà Đinh được làm bằng đá, niên đại thế kỷ thứ X, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.
-
Ngai vàng của nhà vua ngày xưa được thếp vàng ở những chỗ chạm trổ hoa văn. Đây là quá trình trang trí rất kỳ công, đòi hỏi thợ có tay nghề cao.
-
Hiếm có di tích lịch sử, văn hóa nào sở hữu nhiều bảo vật quốc gia như chùa Keo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Hai bảo vật đã khẳng định giá trị văn hóa, mỹ thuật đặc sắc và riêng có của di tích quốc gia đặc biệt này.
-
Chùa Trà Phương hay còn gọi là chùa Bà Đanh, tên chữ Thiên Phúc tự là một ngôi chùa có lịch sử hàng nghìn năm tại làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.
-
Cùng với tượng thờ vua Pô Klong Garai, trong kho tàng di sản văn hóa của người Chăm tỉnh Ninh Thuận còn có ba hiện vật cổ xưa khác đã được công nhận là Bảo vật quốc gia gồm: Bia Hòa Lai có niên đại cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX; Bia Phước Thiện có niên đại cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX...
-
Tượng thần Vishnu Vũng Liêm được ông Lê Hùng Tiến, Chủ doanh nghiệp tư nhân Lê Hoàng, tại địa chỉ số 127A, khóm 3, phường 9, thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long phát hiện khi đào đất với độ sâu 1,2m – thi công phần móng của cụm hoạt động văn hóa xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long...
-
Bộ chân đèn cổ, bát hương cổ hơn 400 năm đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Nam Định được làm bằng chất liệu gốm hoa lam, là hiện vật gốc độc bản. Năm 2013, Bộ chân đèn, bát hương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.
-
Được biết, Linga bằng vàng ròng nói trên được phát hiện vào năm 2013 sau cuộc khai quật khảo cổ kéo dài 2 năm do Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ và Bảo tàng Bình Thuận thực hiện tại tháp Pô Dam xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
-
Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý, trong đó có 3 bảo vật quốc gia gồm: kiếm ngắn núi Nưa, trống đồng Cẩm Giang và vạc đồng Cẩm Thủy. Trong số 3 bảo vật quốc gia, vạc đồng Cẩm Thủy là hiện vật rất độc đáo.
-
Tượng Phật lồi hiện đang thờ tự tại chùa Linh Sơn, ở thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) là tượng thần Shiva - một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật Champa, có niên đại thế kỷ XV, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2018.