Bảo vệ “bắt tay” với công nhân, nửa đêm trộm hàng của công ty

Thứ sáu, ngày 03/05/2013 08:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các đối tượng bàn bạc, nhân lúc trực đêm, Lưu Xuân Hùng và cùng Linh vào kho của công ty lấy trộm lốp, ném qua hàng rào để Lê Mạnh Hùng ở bên ngoài dùng xe cải tiến chở về nhà cất giấu và tìm nơi tiêu thụ.
Bình luận 0

Ngày 2.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khám phá một vụ trộm tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Lê Mạnh Hùng (37 tuổi, ở Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, là công nhân của Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam); Lưu Xuân Hùng (32 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi), cùng trú tại tập thể Địa chất (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội), đều là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam.

img
Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30.4, các đối tượng bàn bạc nhau, rạng sáng 2.5, trong lúc trực đêm, Lưu Xuân Hùng sẽ cùng Linh vào kho lốp của công ty lấy trộm lốp, ném qua hàng rào để Lê Mạnh Hùng ở bên ngoài dùng xe cải tiến chở về nhà cất giấu và tìm nơi tiêu thụ.

Đến khoảng 2h sáng 2.5, sau khi Lưu Xuân Hùng cùng Linh đột nhập vào kho lấy được 271 chiếc lốp, nhưng khi ném qua hàng rào được 253 chiếc để Lê Mạnh Hùng vận chuyển đi cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem