Bắt 2 thanh niên xưng nhân viên "phòng chống tội phạm", cưỡng đoạt tài sản

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ bảy, ngày 05/11/2022 11:29 AM (GMT+7)
Nguyễn Lê Hoàng Kiệt và Đặng Hữu Lộc xưng là nhân viên "phòng chống tội phạm", kiểm tra hành chính người dân, sau đó cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 5/11, Công an phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã làm việc với Nguyễn Lê Hoàng Kiệt (SN 2002, ngụ thị xã Tân Uyên) và Đặng Hữu Lộc (SN 2001, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, anh Huỳnh Thanh Thuận (SN 2002, quê tỉnh Đồng Tháp) đến Công an phường Thới Hoà trình báo bị 2 đối tượng đi xe máy biển số 59C1-256.88 ép xe trên Quốc lộ 13.

Bắt 2 thanh niên xưng "phòng chống tội phạm", kiểm tra giấy tờ, gây loạt vụ cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Khi xuống xe, cả hai xưng là "phòng chống tội phạm" và chiếm đoạt số tiền 200 nghìn đồng của anh Thuận.

Sau nhận tin, lực lượng công an phường tiến hành xác minh và tuần tra đã phát hiện 2 đối tượng Kiệt và Lộc đang điều khiển xe có đặc điểm giống trình báo của bị hại.

Qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện trong túi đeo của Kiệt đang mang có số tiền 200 nghìn đồng và 3 tờ mệnh giá 20 nghìn đồng, 1 đèn pin.

2 đối tượng khai nhận với công an, khoảng 21h ngày 4/11, hai thanh niên rủ nhau đi từ thị xã Tân Uyên đến KCN Mỹ Phước 3 để ăn phở.

Đến 22h cùng ngày, 2 thanh niên rủ nhau đi chiếm đoạt tài sản. Lộc điều khiển xe máy chở Kiệt ngồi sau. Khi thấy anh Thuận chở vợ trên Quốc lộ 13, Lộc điều khiển xe ép sát bên trái xe của anh Thuận.

Kiệt xưng là "phòng chống tội phạm", muốn kiểm tra giấy tờ. Phát hiện xe anh Thuận không kính, pô nổ to, đồng thời không có bằng lái nên Kiệt nói về phường lập biên bản.

Sau đó, Kiệt lên xe máy biển số 66B1-604.02 của anh Thuận chở anh Thuận lên ngồi sau, còn vợ anh Thuận thì Lộc chở.

Trên đường đi, Kiệt dọa Thuận đưa tiền cho mình để không phải đưa về phường, Thuận đã đưa vào túi quần của Kiệt 200 nghìn đồng nên Kiệt ngừng lại trả xe cho Thuận chở vợ đi.

Ngoài ra, 2 đối tượng còn khai nhận, với thủ đoạn trên đã chiếm đoạt 60 nghìn đồng của một đôi nam, nữ và chiếm đoạt 100 nghìn đồng của 1 thiếu niên khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem