Bắt "trộm" để… tống tiền

Thứ năm, ngày 07/11/2013 00:09 AM (GMT+7)
Ngày 6.11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Trần Trọng Đại, Nguyễn Viết Hùng, Trần Văn Hoàng và Hồ Viết Đạt về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0
Trước đó, ngày 31.10, bà Nguyễn Thị Lan (trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đến cơ quan công an trình báo việc Nguyễn Thanh Duy (16 tuổi, con trai bà Lan) bị một nhóm người bắt cóc nhiều ngày chưa thả. Khi công an vào cuộc điều tra thì nhóm trên điện thoại yêu cầu bà Lan “nộp phạt 8 triệu đồng và không được báo công an nếu không sẽ giết chết Duy”.

Do bị đe dọa bà Lan không cung cấp địa điểm giao tiền để chuộc Duy. Công an tỉnh Nghệ An phải huy động lực lượng theo dõi bắt quả tang Đại, Hùng, Hoàng, Đạt đang nhận tiền từ bà Lan. Tang vật thu giữ gồm 7 triệu đồng, 3 điện thoại di động và 1 xe máy là phương tiện đi gây án.

Bước đầu các nghi can khai trước đó Duy cạy cốp xe của bà L (trú khối 16, phường Hà Huy Tập) trộm 3,5 triệu đồng. Bị bà L phát hiện, Duy thừa nhận trộm tiền và hứa sẽ trả lại. Do chờ hoài không thấy trả, bà L nhờ Đại, Hùng, Hoàng, Đạt đòi tiền Duy.

Cả bốn bắt giữ Duy nhiều ngày rồi gọi điện thoại dọa mẹ Duy tống tiền 8 triệu đồng.
Pháp luật TPHCM (Theo Pháp luật TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem