Bắt 6 nghi can vụ xả súng ở Bắc Ninh

Thứ ba, ngày 08/05/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công an phường Lộc Thọ (Nha Trang) phối hợp cùng PC45 Khánh Hòa và PC45 Bắc Ninh đã bắt gọn nhóm 6 nghi can vụ xả súng kinh hoàng, xảy ra rạng sáng 6.4.2012 tại Bắc Ninh.
Bình luận 0

Sáng 7.5, tại TP. Nha Trang, Công an phường Lộc Thọ (Nha Trang) phối hợp cùng PC45 Khánh Hòa và PC45 Bắc Ninh đã bắt gọn nhóm 6 nghi can vụ xả súng kinh hoàng, xảy ra rạng sáng 6.4.2012, tại quán karaoke La Na ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Hà (“Hà Đàm”, SN 1985), Nguyễn Khoa Dũng (“Dũng Chíp”, SN 1988), Nguyễn Văn Tiến (“Tiến Béo”, SN 1987), Nguyễn Văn Tùng (“Tùng Vững”, SN 1989), một người khai tên Dương (đều quê ở Bắc Ninh) và Tạ Quốc Tuấn (“Hùng Đào”, SN 1991), trú quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Sau khi gây án, nhóm này bay vào TP. HCM trốn lệnh truy nã, rồi bay ra Nha Trang, trú tại khách sạn BS trên đường Hoàng Hoa Thám từ tối 3.5. Cùng trú tại khách sạn BS có cả vợ và con Nguyễn Khoa Dũng.

Liên quan vụ án, Công an thị xã Từ Sơn đã khởi tố 13 đối tượng, với các tội danh “giết người”, “tàng trữ trái phép súng quân dụng”, “gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem