Bất động sản
-
Thị trường nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM liên tục lập kỉ lục về giá khi đã xuất hiện các sản phẩm có giá gần cả ngàn tỷ đồng.
-
Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt sẽ phát hành hơn 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiến nghị, cần có chính sách xã hội về nhà ở, thống nhất chỉ có một loại là nhà (không phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại) theo chất lượng của Bộ Xây dựng quy định.
-
Nhà phố, mặt bằng kinh doanh, khách sạn, chung cư mini… được quảng cáo chào bán với mức giá giảm đến 20% thậm chí có căn mức giảm lên đến 30% không còn xa lạ, thực hư việc này ra sao?
-
Khả năng kiểm soát rủi ro kém trong hệ thống tài chính cùng với suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc khiến thị trường tài chính bị nhiều ảnh hưởng.
-
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay của việc phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM là thiếu nguồn vốn đầu tư từ nhà nước. Số dự án được đưa vào sử dụng chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dân.
-
Các chuyên gia dự báo, nguồn cung bất động sản công nghiệp sẽ tăng trưởng nhẹ trong ngắn hạn và gia tăng đáng kể trong dài hạn. Đồng thời, đây vẫn là phân khúc được nhà đầu tư ngoại, các ông lớn "chọn mặt gửi vàng".
-
Với những tín hiệu tích cực gần đây của thị trường, các doanh nghiệp bất động sản đã và đang nỗ lực trong các công tác triển khai dự án, củng cố sức khỏe tài chính, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cũng như triển khai nhiều hoạt động với niềm tin thị trường sớm hồi phục.
-
Không chỉ thúc đẩy toàn diện kinh tế, Khu thương mại tự do còn là đòn đẩy để phát triển bất động sản. Điển hình có nơi BĐS tăng giá lên tới hơn 50% sau khi được phê duyệt lập Khu thương mại tự do.
-
Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 01/08/2024, quy định một số điểm mới trong kinh doanh bất động sản như việc thanh toán mua bất động sản phải chuyển khoản; giá mua bán trong hợp đồng phải ghi đúng thực tế; số tiền thanh toán mua nhà ở "trên giấy" tối đa 50%...