Bắt kẻ 8 năm trốn nã sau khi hãm hại 2 bé gái

Thứ bảy, ngày 25/06/2016 11:34 AM (GMT+7)
Cùng đồng phạm dụ 2 bé gái đi uống cà phê rồi hiếp dâm, cướp tài sản, Lý trốn về miền Tây suốt 8 năm.
Bình luận 0

Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM bàn giao Lâm Minh Lý (24 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.

img

Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Lý là nguời cầm đầu vụ án xảy ra năm 2008. Thời điểm đó anh ta mới 16 tuổi và cùng nhóm 9 người gây án.

Theo hồ sơ, sau khi mời 2 bé gái đi uống cà phê, nhóm Lý đưa đến bãi đất trống tại Khu công nghiệp Tân Bình. Chúng khống chế, thay nhau hãm hại các nạn nhân rồi lấy đi vòng vàng, tiền... Cảnh sát sau đó bắt được những tên trong nhóm, riêng Lý trốn thoát.

Mới đây, trinh sát phát hiện Lý ở cùng người thân tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) nên bắt giữ.

Anh ta cho biết, trong 8 năm qua đã lẩn trốn ở Long An, Bến Tre... Khi thấy tình hình yên ổn, hắn quay về quận 12 thì bị bắt.

Nhật Vy (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem