Bắt khẩn cấp 5 bảo vệ chém lìa đầu 1 thanh niên

Thứ năm, ngày 05/01/2012 07:42 AM (GMT+7)
Cho rằng người anh cọc chèo hay chửi vợ mình, Nguyễn Hồng Phúc (19 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã phục kích, chém rơi đầu người anh xấu số.
Bình luận 0

Ngày 4.1, ông Kiềng Quang Kim, Phó trưởng Công an xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước cho biết, đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Hồng Phúc (19 tuổi), Nguyễn Hồng Hạnh (21 tuổi, anh ruột Phúc), Hoàng Văn Hậu (25 tuổi), Ngô Văn Bách (18 tuổi, cả 4 cùng ngụ xã Thống Nhất) và Đoàn Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Cả 5 là nghi can chính trong vụ chém lìa đầu anh Nguyễn Văn Lâm (28 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng).

Theo thông tin ban đầu, 5 đối tượng trên đều là bảo vệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Minh. Khoảng 19 giờ ngày 3.1, Phúc và vợ mời anh cọc chèo Nguyễn Văn Lâm về nhà mình tại vườn cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công Minh 1, ở tiểu khu 270 thuộc thôn 10 (thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) để nhậu.

Trong lúc nhậu, nhớ lại chuyện anh Lâm hay chửi và đánh vợ mình nên Phúc đã gây chuyện và đòi đánh anh Lâm nên anh Lâm bỏ về nhà. Ngay lập tức, Phúc gọi điện cho Hạnh cùng một số đối tượng trong xã cầm dao rựa, mã tấu, đuổi theo chặn đánh anh Lâm.

Khi anh Lâm vừa đi được khoảng 15 phút thì bị Phúc và đồng bọn đuổi kịp dùng dao rựa và mã tấu xông vào chém liên tiếp vào người và đầu anh Lâm khiến nạn nhân gục tại chỗ, đầu lìa khỏi cổ.

Gây án xong, cả bọn chạy vào rừng lẩn trốn. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ, ngày 4.1, cả 5 đã bị công an tóm gọn khi đang lẩn trốn trong rừng cao su. Hiện công an huyện Bù Đăng đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Theo Vietnam Plus

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem