Bắt khẩn cấp trùm "điều đào" đánh nữ tiếp viên karaoke

Duy Hậu Thứ tư, ngày 16/01/2019 20:46 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ thiếu nữ tố bị trùm "điều đào" quán karaoke đánh 2 ngày liên tiếp, Cơ quan điều tra Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Huy Thái.
Bình luận 0

Tối 16.1, tin từ Công an huyện Ea H'Leo xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thái (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

img

Cháu Q bị đánh thâm tím mặt mày, tay chân.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 15.1, gia đình cháu gia đình cháu N.T.N.Q (17 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đến Công an huyện Ea H'Leo tố cáo việc Thái đánh đập cháu Q. Theo đó, cho rằng Q lấy điện thoại của những người cùng phòng nên Thái (đối tượng chuyên "điều đào" cho các quán karaoke trên địa bàn) đã đánh Q liên tiếp hai ngày liền. Sau đó, lợi dụng sơ hở, Q trốn khỏi "động" của Thái, nhờ người dân giúp đỡ để về nhà.

img

Trên người cháu Q cũng có chi chít các vết sẹo do vật sắc nhọn gây ra.

Trước đó, Q được một người bạn rủ đến huyện Ea H'Leo làm việc. Tại đây, Q được đưa đến chỗ Thái để hàng ngày đến các quán karaoke trên địa bàn rót bia, bấm bài hát và ngồi với khách. 

Thông tin từ Công an huyện Ea H'Leo, Q bị Thái gây thương tích 10%. Theo kết quả thăm khám của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột), cháu Q. bị tràn dịch màng phổi, chấn thương phần ở vùng mặt, vùng ngực… Hiện nay sức khỏe, tâm lý của Q. đang dần tạm ổn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem