Bắt kho hàng nhập lậu nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh ở TP.HCM

Chí Tâm Thứ tư, ngày 26/04/2017 07:52 AM (GMT+7)
Tối 25.4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Tân, Chi cục quản lý thị trường TP… tiến hành khám xét kho hàng số 125, đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Bình luận 0

Hiện trường cho thấy, nhà kho rộng cả 1.000m2 chứa đầy ắp các thiết bị điện lạnh, điện tử như cục nóng máy lạnh, cục lạnh máy lạnh, quạt máy, máy điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt… Tất cả các thiết bị điện tử, điện lạnh này đều đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

img

Hàng trăm thiết bị điện lạnh, điện tử như cục nóng máy lạnh, cục lạnh máy lạnh, quạt máy, máy điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt... Ảnh: C.T

Chủ của lô hàng được xác định là Võ Văn Hồng Châu (1976, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Bình Chánh). Châu khai mua số hàng trên từ biên giới Campuchia sau đó vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM và tập kết tại đây.

img

Tất cả các thiết bị điện tử, điện lạnh này đều đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam .Ảnh : C.T

Từ những mặt hàng điện lạnh, điện tử cũ này, Châu sẽ sửa chữa, tân trang và đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho hàng, bước đầu kiểm đếm, ước tính số lượng thiết bị điện lạnh, điện tử lên đến 500 đơn vị hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm kê, lập biên bản xử lý.

img

Số hàng trên được Châu mua từ biên giới Campuchia sau đó vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM và tập kết tại tại đây. Ảnh : C.T

C74 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa và đưa toàn bộ số sản phẩm nhập lậu trái phép này chở trên 10 xe tải về trụ sở.  

img

Tang vật lực lượng lập biên bản để xử lý. Ảnh :C.T

img

Lực lượng phải sử dụng 10 xe tải mới đưa hết số hàng trên về trụ sở. Ảnh : C.T

Thượng tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng 6, Cục C74, Bộ Công an cho biết, mặt hàng điện máy cũ đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài nhập khẩu trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ  là mặt hàng trọng điểm mà Cục C74 quan tâm và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch xử lý. Từ đầu năm 2017 đến nay, Cục C74 - Bộ Công an phía Nam đã phát hiện và xử lý 3 vụ nhập khẩu trái phép hàng hóa điện máy cũ với gần 1.000 đơn vị sản phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem