Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang chiếm thế thượng phong trước Nga ở tiền tuyến

Minh Nhật (theo Euronews) Thứ bảy, ngày 05/08/2023 09:37 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc phản công của họ rất khó khăn nhưng quân đội của ông đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường trước Nga.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang chiếm thế thượng phong trước Nga ở tiền tuyến  - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh IT

"Đối phương đang cố gắng hết sức để ngăn quân đội của chúng ta. Cuộc chiến rất khốc liệt", ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu đêm 3/8,

Tuy nhiên, "dù kẻ thù có làm gì thì quân đội Ukraine vẫn chiếm ưu thế", ông nói thêm.

Được trang bị vũ khí và huấn luyện của phương Tây, Kiev đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 để đánh bật lực lượng Nga khỏi phía nam và phía đông của đất nước.

Kể từ đó, Ukraine đã đạt được những tiến bộ khiêm tốn nhưng vẫn đang kiên trì chống lại các lực lượng cố thủ của Nga vốn đã có nhiều tháng để chuẩn bị phòng thủ kỹ lưỡng.

Ông Zelensky cho biết các điểm nóng giao tranh diễn ra gần Lyman, Bakhmut và Avdiivka, ở miền đông Ukraine, cũng như ở mặt trận phía nam.

Vào năm 2022, Ukraine đã giải phóng các dải lãnh thổ xung quanh Kherson và Kharkov trong các cuộc tấn công chớp nhoáng.

Nhưng Kiev cảnh báo rằng cuộc phản công lần này có thể kéo dài và khó khăn hơn nhiều, đồng thời kêu gọi các đồng minh gửi thêm vũ khí.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cùng ngày nhấn mạnh, "có những hoạt động quân sự phức tạp, khó khăn và phụ thuộc nhiều yếu tố", đồng thời nhắc lại ưu tiên mà các quan chức Ukraine gần đây nhiều lần tuyên bố là "giữ mạng sống cho binh sĩ ở tiền tuyến".

"Đối phương chuẩn bị rất kỹ cho những sự kiện này với những bãi mìn rộng lớn", ông Danilov tuyên bố, đồng thời cho biết Nga cài mìn với "mật độ điên rồ" là 3-5 quả mỗi m2.

Theo các chỉ huy chiến trường của Ukraine, trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, Ukraine đã hứng thương vong nặng nề vì vấp phải sự kháng cự dữ dội của quân đội Nga. Tuy nhiên khi phản công chậm lại, họ đã giảm tỉ lệ thương vong của binh lính.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/8 tuyên bố, quân đội Ukraine đã thiệt hại nặng với hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu bị tiêu diệt trên chiến trường chỉ sau 2 tháng phản công.

Bộ trên cho biết họ không thống kê "thương binh cùng lính đánh thuê nước ngoài được đưa tới bệnh viện của Ukraine và các quốc gia khác, cũng như binh sĩ bị hạ bởi các đợt tập kích vào hậu phương bằng vũ khí chính xác tầm xa".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem