Bất ngờ với lý do cây xăng ở TP.HCM "dừng bán, nghỉ Tết"

An Linh Thứ năm, ngày 26/01/2023 08:42 AM (GMT+7)
Xuất hiện tình trạng một số cây xăng (đại lý bán lẻ xăng dầu) tại TP.HCM đóng cửa trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Quản lý thị trường TP.HCM, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo.
Bình luận 0

Cây xăng đóng cửa dịp Tết Quý Mão do đâu?

Theo đó, cơ quan quản lý thị trường TP.HCM cho biết, các cây xăng đóng cửa nghỉ bán trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do nhân viên về quê nghỉ Tết, không có tình trạng thiếu xăng dầu.

Cây xăng ở TP.HCM "nghỉ Tết" do đâu? - Ảnh 1.

Đại lý bán xăng dầu nghỉ bán dịp tết tại TP.HCM do nhân viên nghỉ Tết, không phải do hết xăng dầu (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, nhận được tin báo, ngày 24/1 (tức mồng 3 Tết Quý Mão), đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra một số câu xăng tại Quận 7. TP.HCM như cây xăng Hoàng Phong (quận 7), cửa hàng xăng dầu Phát Thịnh, cửa hàng Bình Thuận (thuộc doanh nghiệp tư nhân Hiệp Quế, quận 7), cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Quang Liêm (quận 7), và một số cây xăng trên Quốc lộ 50...

Kết luận của cơ quan chức năng cho biết, các cây xăng trên địa bàn tạm nghỉ hoặc bán hàng gián đoạn do nhân viên nghỉ Tết, không phải do thiếu nguồn cung.

"TP.HCM có hơn 550 cửa hàng xăng dầu, số tạm dừng bán "hiện chỉ vài cửa hàng, chỉ là cá biệt". Cung ứng xăng dầu tại thành phố vẫn ổn định", Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay.

Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, có hai cửa hàng là xăng dầu Bình Thung (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) và xăng dầu Bình Thuận (thuộc Công ty cổ phần thương mại Nam Sài Gòn, quận 7), việc đặt hàng với nhà cung cấp đang bị gián đoạn do ngân hàng nghỉ làm việc dịp Tết. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng này.

Ngoài TP.HCM, tại Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng phát hiện và xử phạt một cây xăng tại huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội do niêm yết giá không đúng quy định, xử phạt vi phạm hành chính cây xăng 7,5 triệu đồng.

Hiện nay, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã chạy trên 100% công suất sau khi khắc phục sự cố trong nửa đầu tháng 1/2023, hiện nhà máy này cung ứng đủ lượng xăng dầu đã cam kết với Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, việc thiếu hụt xăng dầu của đại lý bán lẻ có thể xảy ra khi nguồn cung xăng dầu gặp trục trặc tại các đầu mối đến hệ thống phân phối tổng đại lý, đại lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem