Bé gái 8 tháng tuổi tử vong vì hóc lạc

Thứ năm, ngày 01/12/2011 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bé gái Quỳnh Trang, 8 tháng tuổi, đã cho hạt lạc vào miệng và bị sặc. Khi thấy bé Trang khó thở, người dần tím tái, người thân mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Bình luận 0

Sáng 30.11, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái 8 tháng tuổi Nguyễn Thị Quỳnh Trang (trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) được chuyển vào cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, người tím tái. Tuy nhiên, bé Trang đã tử vong vài giờ sau đó.

Theo xác định của các bác sĩ, do đưa vào cấp cứu quá muộn nên cháu đã chết não từ trước đó.

Nguyên nhân gây ra cái chết đáng tiếc của Trang là do sơ suất của người nhà nên Trang đã cho hạt lạc vào miệng và bị sặc. Khi thấy bé Trang khó thở, người dần tím tái, người thân mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem