Bé gái bị bệnh đầu nhỏ ở Đắk Lắk không nhiễm virus Zika

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 04/11/2016 18:56 PM (GMT+7)
Trong buổi họp báo chiều 4.11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định, hiện trong cơ thể người thân và cháu bé nghi nhiễm virus Zika trên địa bàn tỉnh đã không còn virus này nên mọi người xung quanh có thể hoàn toàn yên tâm.
Bình luận 0

Thông tin tại buổi họp báo, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 8.9, đơn vị được thông báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk về trường hợp bé gái bị đầu nhỏ. Cháu bé là H’L. M. được sinh thường vào ngày 12.6.2016 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk).

img

Ảnh minh họa: I.T

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm này đã tiến hàng điều tra; xác định mẹ cháu bé trong một thời gian nào đó, đã bị nhiễm virus Zika.

Theo ông Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, hiện tại trong cơ thể bé gái và người thân của cháu bé bị đầu nhỏ không còn virus này nên không có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem