Bế mạc Hội nghị Ban Chấp Hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 5 (khóa VI): Xây dựng hình mẫu người nông dân “5 mới”

Phương Đông Thứ sáu, ngày 16/01/2015 07:23 AM (GMT+7)
Ngày 15.1, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN lần thứ 5 (khóa VI) họp phiên bế mạc. Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường đã có bài phát biểu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh định hướng xây dựng hình mẫu “người nông dân mới”.
Bình luận 0

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, hội nghị đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực T.Ư Hội NDVN; kết quả bầu sổ sung 5 đồng chí vào BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI; trao cờ thi đua cho 12 đơn vị, bằng khen cho 19 đơn vị; biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị với 12 chỉ tiêu thi đua năm 2015.

5 việc cần lưu ý

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, năm 2014, ngoài công việc thường xuyên, Hội NDVN đã làm được 5 việc nổi bật. Thứ nhất, hoàn thành tốt Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”, tổ chức đoàn công tác đại diện cho Hội NDVN ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Trước hành động của Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, Hội đã chủ động ra tuyên bố phản đối, gửi tới những tổ chức ND quốc tế có quan hệ với Hội NDVN. Thứ hai, tuyên truyền, vận động ổn định tư tưởng ND, động viên ngư dân bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo. Thứ ba, tổ chức tôn vinh, biểu dương NDVN xuất sắc lần thứ 2. Thứ tư, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu. Thứ năm, 2014 là một năm “được mùa” trong hoạt động đối ngoại của Hội.

img

Các đại biểu nghiên cứu về báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào ND năm 2014.  

Về thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường khẳng định, chủ trương, chính sách này đã đi vào cuộc sống nhanh và sâu rộng (46 tỉnh, thành phố lập được Ban chỉ đạo, 52 tỉnh thành đã bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND…).

 

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường lưu ý, trong thời gian tới, Hội ND các tỉnh, thành phố cần lưu ý 5 việc gồm: Tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung Kết luận 61, Quyết định 673 một cách sâu rộng trong các cấp ủy, chính quyền và trong hệ thống Hội; phát huy và làm tốt công tác tham mưu, đề xuất đúng, trúng, phù hợp với các cấp ủy, phối hợp với chính quyền bằng những đề án, chương trình cụ thể; trên cơ sở rút kinh nghiệm trong sơ kết, Đảng đoàn Hội ND tỉnh, thành phố đặt lịch làm việc với thường trực, thường vụ với các huyện; từ năm 2015 chú trọng gắn thực hiện công tác hội, phong trào ND với tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tham gia tái cơ cấu nông nghiệp

Trong việc các cấp Hội tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở địa phương, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh 9 “phải” mà Hội ND chú ý để tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành và chỉ đạo, hướng dẫn ND.

9 “phải” gồm: (1) Thay đổi tư duy làm nông nghiệp, dần bỏ tư duy sản xuất tự cung tự cấp, chuyển sang tư duy sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; (2) Tổ chức lại sản xuất lại theo chuỗi giá trị đầu vào, sản xuất, sơ chế, bảo quản cho đến tiêu thụ nông sản phải mang tính liên hoàn; (3) Sản xuất theo yêu cầu, nhu cầu thị trường, xuất phát từ thị trường; (4) Nâng quy mô sản xuất, kể cả quy mô nông hộ vẫn phải nâng quy mô sản xuất lên thành trang trại, gia trại, nâng quy mô của tổ hợp tác, HTX; (5) Đẩy mạnh liên kết, liên kết giữa ND với ND, giữa ND với doanh nghiệp, bình đẳng lợi ích trong các liên kết; (6) Trên từng địa phương, trên từng địa bàn phải xác định, định hình được các sản phẩm trọng điểm, ưu tiên từ đó đầu tư, phân bổ, điều tiết lại nguồn lực; (7) Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức nhiều mặt cho ND; (8) Đổi mới về cơ chế, chính sách, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các chính sách đã có, xây dựng chính sách mới cho phù hợp; (9) Tập trung xây dựng mẫu hình người ND 5 mới.

Liên quan đến Kết luận 61 của Ban Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, trước nay chúng ta chỉ tập trung thực hiện vế đầu “Nâng cao vai trò, nhiệm vụ của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, còn vế sau “xây dựng giai cấp NDVN” chưa được chú trọng.

Theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, xây dựng thành công nông thôn mới, phải có người nông dân mới. Xây dựng nông thôn mới không phải là hướng đến “về đích” mà là trụ lại ở cái đích đó lâu dài, bền vững. Vì vậy, đề án phải có người ND mới tương xứng trong xây dựng CNH-HĐH, tức là đầu tư vào yếu tố con người. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đề xuất hình mẫu người ND thời kỳ CNH-HĐH phải có 5 cái mới. Đó là: ND có tư duy mới; ND có nhận thức mới; ND có kiến thức mới; ND có đời sống văn hóa mới và ND có quyết tâm mới. 5 cái mới này sẽ dẫn đến 1 cái mới khác đó là “thu nhập mới”. ND có giàu thì mới bảo vệ, duy trì được thành quả xây dựng nông thôn mới. Không thể có nông thôn mới khi ND chưa giàu. “Các cấp Hội phải tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để những cái mới đó thấm, nhập được vào hội viên, ND…” - Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường yêu cầu.

10 tiêu chí của “người nông dân 5 mới” 
Có trình độ, kiến thức, KHKT tương ứng.
Lành nghề về nông nghiệp.
Có kỹ năng sử dụng máy móc, tin học, dịch vụ công. 
Có thể lực, trí lực.
Biết giữ gìn và hưởng thụ văn hóa. 
Kết hợp bản chất cần cù, sáng tạo.
Có ý chí vươn lên, không cam chịu đói nghèo.
Biết liên kết, hợp tác trong kinh doanh.
Có ý thức bảo vệ môi trường. 
Có tình cảm tốt đẹp đối với gia đình, xã hội... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem