Bé trai 11 ngày tuổi bị người lạ dùng dao đâm xuyên đầu

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 08/08/2015 17:43 PM (GMT+7)
Mới 11 ngày tuổi đã bị viêm phổi phải điều trị tại bệnh viện nhưng bé trai lại bị một phụ nữ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng trán, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Bình luận 0

Chiều 8.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bé trai 11 ngày tuổi trên nằm điều trị bệnh viêm phổi tại Khoa Nhi. Người đi theo chăm sóc là chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Thế nhưng, khoảng 3h40 sáng nay (8.8), khi mọi người đang ngủ, một người phụ nữ lạ mặt đã lén vào phòng, dùng vật nhọn đâm vào vùng trán bé trai. Phát hiện vụ việc, những người nằm trong phòng bệnh đã bắt giữ nguời phụ nữ này và giao cho cơ quan chức năng xử lý.

img

Hình ảnh vật nhọn xuyên não bé trai 11 ngày tuổi

Bác sĩ Phan Văn Năm - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu cho bé và chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện Nhi Đồng 1 tại TP.HCM) vào 5h sáng cùng ngày.

“Bệnh nhi này đang điều trị tại phòng dành cho bệnh nhẹ, lúc xảy ra vụ việc mọi người đều đang ngủ nên không trở tay kịp” - bác sĩ Năm nói.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé trai 11 ngày tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Lưỡi dao đi quá sâu vào vùng trán, gây tổn thương não. Bệnh viện đã phẫu thuật và đang chăm sóc bé.

Hiện tại Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem