Bé trai 3 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

Thứ năm, ngày 06/01/2011 11:52 AM (GMT+7)
Khoảng 8h ngày 5-1, bé N.D.H.L., hơn 3 tháng tuổi ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM trong tình trạng người tím tái, đã ngưng tim, ngưng thở.
Bình luận 0

Mẹ bé kể hai ngày nay bé chỉ sốt nhẹ, ho ít, buổi tối hôm trước vẫn ăn uống, chơi đùa bình thường. Lúc 5h ngày 5-1, mẹ bé L. cho cháu bú một bình sữa, sau đó làm bé ợ hơi và ngủ tiếp. Gần 7h30 cùng ngày, bé bị tím tái nên được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Thị Đức Lợi cho biết khi bé L. nhập viện còn bị ọc sữa ra mũi, miệng. Các bác sĩ đặt nội khí quản cho bé phát hiện có cả sữa trong đường thở.

Chụp X-quang phổi thấy hai phổi bé trắng xóa (do sặc sữa gây ra). Dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhưng không thể cứu được bé L.. Nguyên nhân gây tử vong cho bé L. được các bác sĩ nghĩ nhiều đến do sặc sữa.

Bác sĩ Lợi lưu ý tốt nhất sau khi cho trẻ bú xong các bà mẹ nên bồng trẻ và vỗ lưng trẻ 15-20 phút.

Theo Tuổi Trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem