Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới"

Tuệ Lâm Thứ tư, ngày 18/01/2023 07:25 AM (GMT+7)
Sau 3 tháng, vườn hoa Diên Hồng đã mang diện mạo mới, hiện đại, văn minh mà vẫn giữ được nét hài hòa với cảnh quan và các công trình kiến trúc mang phong cách Pháp nằm trong cùng quần thể.
Bình luận 0

Ngày 5/10/2022, UBND quận Hoàn Kiếm khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp vườn hoa Diên Hồng. Sau 3 tháng, vườn hoa đã mang diện mạo mới, hiện đại, văn minh mà vẫn giữ được nét hài hòa với cảnh quan và các công trình kiến trúc mang phong cách Pháp nằm trong cùng quần thể.

Đặc biệt, các hạng mục như hè, đường dạo trước đây được lát bằng nhiều loại vật liệu khác nhau đã được thay thế bằng hệ thống đường dạo lát đá tự nhiên. Vỉa hè được thay thế bằng cây xanh thảm cỏ, lối đi cho người đi bộ được chuyển vào bên trong vườn hoa. Trang thiết bị đô thị như hệ thống chiếu sáng, thùng rác, ghế đá được đầu tư đồng bộ.

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 1.

HÌnh ảnh vườn hoa Diên Hồng sau khi được cải tạo.

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 2.

Đài phun nước vẫn phải đeo đai.

Bà Lê Thanh Nhàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Suốt thời gian sửa chữa nâng cấp, lực lượng chức năng đã quây tôn xung quanh nên tôi không thể nhìn thấy bên trong họ làm như thế nào. Sau khi việc sửa chữa hoàn thành, hàng rào tôn được tháo dỡ, nhìn thấy vườn hoa được cải tạo tôi thấy khá đẹp, hiện đại".

"Một vườn hoa mang phong cách hiện đại xen lẫn những nét cổ kính, tuy nhiên theo cảm nhận của tôi, điểm quan trọng nhất của vườn hoa chính là khu vực đài phun nước con cóc. Ở đây phần tháp chính vẫn phải đeo đai sắt, nhìn không được chắc chắn lắm", ông Trần Đăng Sự (Chương Mỹ, Hà Nội) cảm nhận.

Bạn Lê Thị Mỹ Linh, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội cho biết: "Bản thân em thấy vườn hoa này rất có ý nghĩa cả về lịch sử, ý nghĩa về văn hoá. Vườn hoa được cải tạo sẽ mang đến một nơi vui chơi giải trí mới, hiện đại cho mọi người. Đặc biệt, trong thời điểm ở Hà Nội đất chật người đông, vườn hoa công viên đều thiếu".

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 3.

Đài phun nước "con Cóc" được xây dựng từ năm 1901.

Đài phun nước "con Cóc" được xây dựng từ năm 1901, trước mắt, UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện việc tu bổ cấp thiết, trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục phối hợp với Viện bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các chuyên gia của Vùng Ile-de-France (Pháp) khảo sát, lập phương án với mục tiêu bảo tồn nguyên trạng.

Trước đó ngày 12/9/2022, công trình đã đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher, Ủy viên đặc trách hợp tác quốc tế Hội đồng vùng Ile-de-France Anne-Louise Mesadieu đến tham quan.

Đoàn đánh giá cao dự án cải tạo vườn hoa Diên Hồng và tin tưởng dự án sẽ mang đến cho người dân Hà Nội một không gian công cộng có chất lượng cao hơn, góp phần nâng cao môi trường sống.

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong vườn hoa mới được cải tạo.

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 5.

Công trình Vườn hoa Diên Hồng hoàn thành sẽ góp phần phát triển các không gian xanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Công trình Vườn hoa Diên Hồng hoàn thành sẽ góp phần phát triển các không gian xanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, kết hợp mở rộng các không gian cho người đi bộ, tôn vinh các công trình kiến trúc có giá trị trong quần thể xung quanh khu vực.

Vườn hoa Con cóc hay còn gọi Vườn hoa Diên Hồng, nằm gần khu Nhà khách Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Khách sạn Métropole. Ít ai biết vườn hoa này là nơi đặt di hài của Léon Jean Laurent Chavassieux (1848 – 1895), phó Toàn quyền Đông Dương xưa kia.

Bên trong vườn hoa cổ nhất Hà Nội vừa được "thay áo mới" - Ảnh 6.

Vườn hoa Diên Hồng có diện tích 4.240m2.

Vườn hoa Diên Hồng có diện tích 4.240m2, nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền, ở vị trí giao giữa các phố Ngô Quyền - Lý Thái Tổ - Lê Phụng Hiểu, được người Pháp xây dựng và hoàn thành năm 1901. Sau năm 1945, địa điểm này được đổi tên thành Vườn hoa Diên Hồng.

Đây là vườn hoa có giá trị về kiến trúc tại khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Ngân hàng Nhà nước, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem