Bệnh nhi tim bẩm sinh trông chờ phép màu

Thứ bảy, ngày 08/12/2012 08:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mới chưa đầy 6 tháng tuổi, nhưng bé Khánh đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật do bị bệnh tim bẩm sinh. Gia cảnh nghèo khó nhưng nếu bố mẹ Khánh bế con từ bệnh viện về quê thì đồng nghĩa với việc nhận án tử cho con.
Bình luận 0

Đó là trường hợp cháu Phạm Duy Khánh - con trai chị Phạm Thị Huế (xóm 3, xã Yên Mật, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức, Bệnh viện Tim Hà Nội. Mới chưa đầy 6 tháng tuổi, nhưng bé Khánh đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật do bị bệnh tim bẩm sinh. Tiếng khóc ngằn ngặt làm cơ thể yếu ớt của bé càng thêm tím tái, khiến ai chứng kiến cũng thấy đắng lòng.

Nhà nghèo, thu nhập của vợ chồng chị Huế chỉ trông chờ vào hơn sào ruộng nên từ ngày con bị bệnh, gia đình không còn chỗ nào để bấu víu. Chị Huế nói trong nước mắt: “Nếu vợ chồng em bế con về quê thì đồng nghĩa với việc nhận án tử cho con!

Ca phẫu thuật lần 1 cách đây 15 ngày không thành công, chi phí hết gần 100 triệu đồng, mẹ chồng em phải vay của một chủ nhà tốt bụng, nơi bà đang giúp việc. Ca phẫu thuật lần 2 phải thực hiện gấp nếu không sẽ suy tim nặng, các bác sĩ chưa báo chi phí hết bao nhiêu, nhưng vợ chồng em đang rất lo lắng, không biết trông chờ vào đâu”.

img
 

Hiện vợ chồng chị Huế và bà ngoại bé Khánh đang thuê ở ghép cùng 3 gia đình bệnh nhân khác một phòng chưa đầy 10m2 tại bệnh viện và từng giờ thấp thỏm chờ đợi tình hình sức khỏe của bé; chi phí điều trị mỗi ngày đã hết 3,5 triệu đồng. Mấy bữa nay, vợ chồng và người mẹ già phải ăn mì tôm để dành dụm tiền mua bỉm cho con. Được biết, chồng chị Huế sức khỏe cũng yếu, hồi tháng 5 anh vừa vào Nam chữa bệnh, mổ mũi và hàm ếch…

Sự sống của bé Khánh đang rất mong manh, vợ chồng chị Huế tha thiết mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ. Để sớm nhận được sự hỗ trợ, Báo NTNN vừa giúp chị Huế mở tài khoản. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Phạm Thị Huế, số tài khoản 1420205143320, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Đông Hà Nội, 23B phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem