Bệnh viện bị phong tỏa, Hà Nội làm gì để đảm bảo quyền công dân trong ngày bầu cử?

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 08/05/2021 19:13 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cần bố trí tại đây hai hòm phiếu lưu động để cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại đây vẫn được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Chiều 8/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP.Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Anh.

Bệnh viện bị phong tỏa, Hà Nội làm gì để đảm bảo quyền công dân trong ngày bầu cử? - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Chủ động các giải pháp tổ chức bầu cử đúng thời gian và quyền của cử tri

Ông Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo của Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm PCR tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long - xã Kim Chung; khu vực phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2; khu vực lấy mẫu xét nghiệm PCR và bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Nhuế, xã Kim Chung; khu vực bầu cử tại 2 thôn Đại Vỹ và Hà Lỗ, xã Liên Hà; chốt cách ly phòng, chống dịch tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng.

Trước cổng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, trong khoảng cách an toàn, trò chuyện với đại diện lãnh đạo đơn vị, Bí thư Hà Nội cho biết, Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch với tinh thần quyết tâm cao nhất, không hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không chủ quan, lơ là.

Bí thư Hà Nội đề nghị cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện vững vàng, thật bình tĩnh, tỉnh táo thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly, ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện và phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Các cơ quan thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế cũng như chủ động bám sát tình hình để hỗ trợ kịp thời bệnh viện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, động viên các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cơ sở Kim Chung (huyện Đông Anh).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo Hà Nội thăm, động viên các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung (huyện Đông Anh).

Để kịp thời hỗ trợ, động viên cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư quà hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gồm 1.000 mũ chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang và 500 bộ đồ bảo hộ.

Tại các xã Kim Chung, Liên Hà, Việt Hùng, ông Đinh Tiến Dũng đã trao tặng quà hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho mỗi xã 5.000 khẩu trang và 500 chai nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội lưu ý, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đây là thời điểm có ý nghĩa nước rút chuẩn bị rất quan trọng; càng quan trọng hơn khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều điểm phải thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời.

Do đó, cấp ủy các xã, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Bí thư Hà Nội cũng đề nghị, lãnh đạo các xã thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; nhất là các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly. Đối với các điểm bầu cử ở khu vực phải thực hiện cách ly, xã phải chủ động có các giải pháp để tổ chức bầu cử bảo đảm đúng thời gian và quyền của cử tri.

Bà guyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Bố trí hòm phiếu bầu cử lưu động tại bệnh viện bị phong tỏa

Cũng trong ngày 8/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện bố trí hai chốt bảo vệ tại hai cổng ra, vào. Huyện Thanh Trì cử 88 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực bốn ca/ngày, đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bệnh viện.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Tuyến chỉ đạo MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục vận động, ủng hộ những trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Bố trí sẵn sàng cơ sở để cách ly tập trung các trường hợp F1, đồng thời, chủ động phương án, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân nhằm giảm tải cho Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo bà Tuyến, Hà Nội hỗ trợ, xét nghiệm cho toàn bộ 2.000 cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều và đề nghị Bệnh viện tiếp tục rà soát, sàng lọc kỹ người đến bệnh viện từ ngày 24-4 đến nay. Đối với huyện Thanh Trì và quận Hà Đông phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân ở chung quanh bệnh viện, nhất là người nhà bệnh nhân ở tại các khu nhà trọ.

Lưu ý thời gian diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bố trí tại đây hai hòm phiếu lưu động để cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại đây vẫn được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem