Bệnh viện dã chiến
-
Tại cuộc họp chiều 28/7, lãnh đạo TP.HCM xác định nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất hiện nay là công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó phải chia áp lực cho các bệnh viện.
-
Sau khi có những chùm ca bệnh xuất hiện tại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương kiến nghị dư luận không nên tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp áp dụng sản xuất "3 tại chỗ" mà vẫn có ca nhiễm Covid-19 vì bản thân họ cũng rất lúng túng.
-
Để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, người dân khó khăn, sinh viên bị kẹt trong khu cách ly, phong tỏa…; nhiều người dân, doanh nghiệp đã lặng lẽ góp sức bằng những suất ăn đủ dinh dưỡng, hàng nghìn ổ bánh mì nóng hổi…
-
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát động quyên góp để mua thực phẩm hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng lượng vũ trang TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.
-
87 nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương đã nhận lệnh lên đường tiếp nhận Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 tại quận 7 với quy mô 2.800 giường, bắt đầu nhận bệnh nhân F0 từ ngày mai 28/7.
-
Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, Tập đoàn TTC và DHA đã phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện những hành động thiết thực, tiếp sức cho lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 và người dân đang gặp khó khăn.
-
Để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập 9 bệnh viện điều trị Covid-19.
-
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk đã đưa Bệnh viện dã chiến số 1 vào hoạt động. Ngay trong ngày 25 và 26/7, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã giao cho các đơn vị tiến hành đấu nối, chuẩn bị nguồn dự phòng, đảm bảo cấp điện cho Bệnh viện dã chiến hoạt động.
-
Tỉnh Bình Dương khảo sát, khẩn trương thành lập Trung tâm xét nghiệm tại vùng ít nguy cơ để tách F0 ra khỏi cộng đồng.
-
Nói về nguyên tắc giảm tỷ lệ tử vong đối với những người mắc Covid-19, ĐBQH, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần chia hệ thống chống dịch thành ba tầng.