Bệnh viện quá tải trong bối cảnh biến thể Delta ngày càng lan rộng ở Papua, Indonesia

Thứ sáu, ngày 23/07/2021 14:30 PM (GMT+7)
Các bệnh viện ở Papua, Indonesia đang hoạt động hết công suất trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là do sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh chóng.
Bình luận 0

Tỷ lệ lấp đầy giường tại một số bệnh viện ở tỉnh Papua đã đạt 100%, với các đơn vị cấp cứu và lều đều được đưa vào sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19, Tiến sĩ Aaron Rumainum, người đứng đầu đơn vị kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của cơ quan y tế Papua, cho biết.

Ông nói với Reuters: "Chúng tôi gặp vấn đề tương tự như Java. Các phòng cách ly đều đã đầy và thiếu oxy trầm trọng."

Indonesia đang phải đối mặt với cơn đại dịch coronavirus hoành hành, với tình trạng thiếu giường bệnh và oxy được báo cáo trên khắp thủ đô Jakarta và các khu vực đông dân cư khác trên đảo Java. Hiện tại dịch bệnh cũng đang lan sang các khu vực xung quanh khác.

Bệnh viện quá tải trong bối cảnh biến thể Delta ngày càng lan rộng ở Papua, Indonesia - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chôn cất các nạn nhân thiệt mạng do Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh gia tăng ở Jayapura, Papua, Indonesia ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Silwanus Sumule, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm Covid-19 và Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Jayapura (RSUD) cho biết số lượng sử dụng giường bệnh trên toàn tỉnh Papua là khoảng 57%, riêng ở thủ phủ của tỉnh Jayapura là hơn 96%.

Hiện có 47 người đang nằm đợi ở các hành lang, họ không thể tìm được giường, ông nói.

"Có thể 47 không nhiều ở những nơi như Java, nhưng ở đây thì nó thực sự là con số lớn," ông nói. "Chúng tôi chưa bao giờ trải qua điều này trước đây."

Khu vực Papuan của Indonesia, được chia thành hai tỉnh Tây Papua và Papua, sở hữu các cơ sở y tế được trang bị kém cùng tỷ lệ tiêm chủng thấp, khiến tỉnh này gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với đại dịch.

Adriana Elisabeth, một nhà phân tích chính trị từ Viện Khoa học Indonesia (LIPI), người nghiên cứu về Papua, cho biết: "Trước Covid-19, đã có những căn bệnh đặc hữu ở Papua, chẳng hạn như sốt rét và bệnh lao."

"Nếu chính phủ không đưa ra hạn chế di chuyển, hệ thống chăm sóc sức khỏe chắc chắn sẽ sụp đổ."

Giãn cách toàn tỉnh Papua

Đầu tuần này, Thống đốc Papua Lukas Enembe cho biết ông đang xem xét việc chặn đường giao thông ra vào khỏi tỉnh để hạn chế sự lây lan của Covid-19, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Dựa trên dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia, Papua là một trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước, với chưa đến 6% người dân được tiêm chủng đầy đủ, trong khi tỷ lệ dương tính đã vượt quá 31%.

Các nhà hoạt động cho biết mức độ tiêm chủng vẫn ở mức thấp một phần do nhiều người Papua bản địa không tin tưởng vào chính quyền, trong khi những nhân viên y tế trong khu vực nói rằng thông tin sai lệch về đại dịch đang lan tràn.

Bệnh viện quá tải trong bối cảnh biến thể Delta ngày càng lan rộng ở Papua, Indonesia - Ảnh 3.

Xe cứu thương chở người tử vong do Covid-19 đến khu vực chôn cất do chính phủ cung cấp, ở Jayapura, Papua, Indonesia ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Indonesia đã báo cáo hơn 2,9 triệu trường hợp nhiễm coronavirus và 77.000 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tốc độ gia tăng nhanh và tỷ lệ tử vong cao khiến quốc gia này trở thành tâm điểm bùng phát dịch bệnh hiện nay của châu Á. Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho biết số ca nhiễm trùng thực sự có thể cao hơn nhiều lần.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 của Indonesia cao hơn gấp ba lần tỷ lệ toàn cầu tính đến ngày 20 tháng 7, dựa trên số liệu Thế giới.

Tuần này, Tổng thống Joko Widodo thông báo rằng các hạn chế xã hội hiện có sẽ được gia hạn cho đến ngày 25 tháng 7, nhưng có thể được nới lỏng nếu tình trạng nhiễm bệnh giảm xuống.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem