Bị bắt vì chiếm đoạt tiền của nông dân

Thứ năm, ngày 05/08/2010 04:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, đã bắt tạm giam Hứa Thanh Hồng,- Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cà phê 2-9 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0
img
Hứa Thanh Hồng lúc bị bắt.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2009 đến nay, Hứa Thanh Hồng, 53 tuổi, đã nhận tiền của một số người dân mua cà phê ký gửi công ty nhưng không mua mà lập phiếu xuất kho khống giao cho khách hàng, sau đó chiếm đoạt tiền.

Tổng cộng ông Hồng đã nhận trên 1,55 tỷ đồng của 5 hộ dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem