Bị bắt vì giả danh công an xử lý vi phạm giao thông

Thứ hai, ngày 26/12/2011 14:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đang thực hiện hành vi mặc áo công an giả danh cảnh sát để xử lý người đi xe máy vi phạm Luật Giao thông, Phan Bá Bắc bất ngờ bị bắt khi một cán bộ công an đi qua thấy Bắc xử lý không đúng điều lệnh.
Bình luận 0

Ngày 25.12, tin từ Công an TP. Hà Tĩnh cho biết: Lúc 20 giờ 20 phút ngày 24.12, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát 113 bắt Phan Bá Bắc (25 tuổi), trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, khi hắn đang thực hiện hành vi mặc áo công an giả danh cảnh sát để xử lý người đi xe máy vi phạm Luật Giao thông.

Vụ việc được phát hiện khi có một cán bộ Công an Hà Tĩnh đi qua thấy Bắc xử lý xe vi phạm trên đường Quang Trung (TP.Hà Tĩnh) không đúng điều lệnh. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai mục đích giả danh công an xử lý vi phạm để chờ người vi phạm cho tiền. Hắn kiểm tra 2 xe máy chở 3 người nhưng chưa thu được đồng nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem