Bị can gây thảm án ở Gia Lai bị loạn thần

Lê Kiến Thứ ba, ngày 08/12/2015 11:50 AM (GMT+7)
Theo kết quả giám định, Vũ Văn Đản - bị can gây thảm án ở Gia Lai khiến 4 người chết, 3 người bị thương - bị loạn thần gây ảo giác chiếm đoạt, ảo giác chiếm ưu thế, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu.
Bình luận 0

Sáng 8.12, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã có kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Vũ Văn Đản (39 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) - bị can gây thảm án 7 người thương vong ở Gia Lai khiến vào ngày 23.8.

img

Vũ Văn Đản.

Kết quả giám định, Đản bị loạn thần gây ảo giác chiếm đoạt, ảo giác chiếm ưu thế, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Kết hợp với tư liệu điều tra, cơ quan công an kết luận Đản bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, có tiền sử uống rượu từ năm 2011.

Theo trung tá Anh, hành vi loạn thần gây ảo giác, rối loạn nhân cách là do sử dụng rượu chứ không phải bệnh tâm thần nên vẫn điều tra truy tố xử lý về hành vi giết người đối với Đản. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố về tội danh giết người đối với bị can gây thảm án ở Gia Lai.

Trước đó, sáng 23.8, hai vợ chồng Đản qua nhà hàng xóm đòi nợ nhưng không được. Về nhà, giữa hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đỉnh điểm, Đản cầm dao đuổi chém vợ con bị thương, phải bỏ trốn. Chưa dừng lại, Đản điên cuồng cầm dao ra đường gặp ai chém đó, hậu quả làm 4 người chết và 3 người hàng xóm bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem