Bị chồng đánh tàn bạo đến mức phải tự tử

Thứ sáu, ngày 16/12/2011 13:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ 2 năm sau khi cưới, chưa có con mà chị Lầu Thị Dua ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) bị chồng đánh đập liên tục đến mức không chịu nổi phải ăn lá ngón tự tử.
Bình luận 0
img

Cũng vì sự hành hạ của người chồng vũ phu mà chị Mùa Thị Ía ở bản Sa Dung A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông tự tử khi mang thai 7 tháng.

Đây là 2 trong số hàng chục vụ phụ nữ ở tỉnh Điện Biên tự tử vì nạn chồng bạo hành.

Phần lớn những kẻ bạo hành vợ là người nghiện rượu và thuốc phiện.

Người dân địa phương mong có sự trợ giúp của các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc xử lý, chấm dứt nạn bạo hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem