Bị lỗ nặng, nông dân không dám trồng khoai lang tím, dự án liên kết với doanh nghiệp cũng "đóng băng"

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 26/09/2022 13:50 PM (GMT+7)
Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, giá khoai lang tím rất rẻ, không ai dám trồng vì thua lỗ, dự án liên kết với doanh nghiệp trồng khoai lang ở Vĩnh Long cũng vì vậy mà "đóng băng".
Bình luận 0

Bị lỗ nặng, nông dân không dám trồng khoai lang tím

Tại hội nghị "Sơ kết sản xuất vụ thu đông, vụ mùa năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023" vùng Nam Bộ được Bộ NNPTNT tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long thông tin, giá khoai lang tím - loại khoai lang được người dân trồng bán phục vụ cho xuất khẩu rất rẻ.

Giá khoai lang tím rất rẻ, không ai dám trồng vì thua lỗ, dự án liên kết với doanh nghiệp trồng khoai lang 'đóng băng' - Ảnh 1.

Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, giá khoai lang tím rất rẻ, không ai dám trồng vì thua lỗ, dự án liên kết với doanh nghiệp trồng khoai lang ở Vĩnh Long cũng vì vậy mà "đóng băng". Ảnh: Huỳnh Xây

"Hiện nay, giá khoai lang giảm mạnh, chỉ còn từ 1.500 - 2.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất từ 5.000 - 6.000 đồng/kg đã khiến người dân thua lỗ nặng. Vì vậy, người dân không ai dám trồng khoai lang tím hết" - ông Liêm nói.

Theo ông Liêm, do giá khoai lang tím giảm mạnh nên diện tích trồng khoai lang cũng giảm theo. Cụ thể, trước đây, diện tích trồng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long từ 13.000-14.000ha/năm thì hiện nay chỉ còn 750ha, tức giảm hơn 95%.

Ông Liêm thông tin thêm: "Diện tích khoai lang tím giảm nghiêm trọng nên dự án liên kết với doanh nghiệp trồng khoai lang ở Vĩnh Long gần như bị "đóng băng", không triển khai được".

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cho rằng, phần lớn là do chưa kết nối tiêu thụ sang thị trường Trung Quốc bằng con đường chính ngạch.

Vì vậy, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long hy vọng được Bộ NNPTNT hỗ trợ và mong phía Trung Quốc cho xuất khẩu khoai lang tím bằng con đường chính ngạch để khôi phục lại vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Theo phóng viên Dân Việt tìm hiểu, trước đây, từ tham mưu của Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng có văn bản, báo cáo gửi Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương về khó khăn của địa phương trong sản xuất khoai lang và nhờ can thiệp.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, bên Trung Quốc giá khoai lang tím rất cao, nếu xuất khẩu được chính ngạch, giá khoai lang tím ở Vĩnh Long sẽ tự động tăng lên, người dân sẽ quay lại trồng. Không chỉ dừng lại ở mức hơn 14.000 ha, tiềm năng của Vĩnh Long còn rất lớn, có thể mở rộng ra 15.000 hoặc 17.000ha.

Nhiều năm trước đây, khoai lang tím ở Vĩnh Long xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, theo đó giá khoai ngày càng tăng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc xuất khẩu ngày càng không thuận lợi và tốn nhiều chi phí. Đặc biệt, từ khi xảy ra dịch bệnhCovid-19, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid nên khoai lang không tiêu thụ được, kéo giá giảm mạnh, khiến người dân thua lỗ, thậm chí là lỗ rất nặng.

"Lỗ lần thứ nhất, lần thứ hai người dân còn cố gắng, chứ lần thứ ba người dân không chịu nổi, không dám trồng nữa. Người dân khá lên cũng nhờ khoai mà nghèo đi cũng do khoai" - ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem